Đội tuyển Quốc gia nhiều lần phải vay đạn cho Hoàng Xuân Vinh tập bắn

ANTD.VN - Hạn hẹp về kinh phí, thường xuyên rơi vào tình trạng thiếu đạn, đội tuyển Bắn súng Quốc gia nhiều lần phải vay mượn đạn của Quân đội để hai xạ thủ Hoàng Xuân Vinh (VĐV của Quân đội) và Trần Quốc Cường (Hải Dương) có đạn tập, chuẩn bị cho Olympic Rio.

Dù luôn là đội tuyển mũi nhọn, gánh trọng trách giành huy chương cho đoàn Việt Nam tại các kỳ SEA Games, cũng như các giải châu lục, thế giới nhưng đội tuyển bắn súng chưa được đầu tư xứng đáng.

Trong khi các quốc gia trong Đông Nam Á đa số đều có trường bắn hiện đại, trang bị bia điện tử thì các tuyển thủ bắn súng Việt Nam vẫn phải tập luyện tại trường bắn 13 năm tuổi tại Nhổn, trang thiết bị cũ kỹ, quanh năm tập bằng bia giấy trong khi thi đấu lại bằng bia điện tử.

Hoàng Xuân Vinh và Trần Quốc Cường phải tập luyện cho giải đấu Olympic dưới điều kiện thiếu thốn

"Tập bia giấy, khi thi đấu bằng bia điện tử sẽ ảnh hưởng tới cảm giác, trạng thái tâm lý của VĐV dẫn đến ảnh hưởng kết quả thi đấu. Nhưng VĐV Việt Nam bao lâu nay vẫn buộc phải làm quen, thích nghi với điều này", một thành viên Ban huấn luyện đội tuyển bắn súng chia sẻ.

Thực tế, những bất cập liên quan đến cơ sở vật chất, trang thiết bị tập luyện của đội tuyển bắn súng đã được báo chí đề cập nhiều năm qua và khi Hoàng Xuân Vinh giành HCV Olympic Rio, câu chuyện một lần nữa được xới lên.

Công bằng mà nói, Hoàng Xuân Vinh may mắn hơn các đồng đội khác khi được đơn vị chủ quản là Trung tâm TDTT Quân đội đầu tư. Thượng tá Hồ Thanh Hải, HLV bắn súng Trung tâm Thể thao Quân đội, cho biết: "Xuân Vinh là VĐV Olympic nên được quan tâm, tạo điều kiện nhiều hơn. Còn các VĐV khác cơ bản thiếu đạn".

Theo vị HLV này, đơn vị Quân đội cũng có trang bị bia điện tử nhưng số lượng hạn chế, chủ yếu cho các VĐV mũi nhọn tập, trong đó có Hoàng Xuân Vinh.

Ngoài tình trạng tập bia giấy - thi đấu bia điện tử, các tuyển thủ bắn súng còn thường xuyên thiếu đạn, tập bắn

Cũng vì thiếu đạn nên các tuyển thủ bắn súng đã quá quen với việc tập "chay", tức là chỉ giơ súng nên ngắm và bóp cò bắn mà không có đạn. Số lượng đạn phải dùng dè xẻn, ngay cả khi thi đấu giải trong nước.

Trong sự thiếu thốn đó, cách duy nhất để tạo điều kiện cho VĐV có đủ đạn tốt và bia điện tử tập chính là đi tập huấn nước ngoài. Tuy nhiên theo chia sẻ của HLV Nguyễn Thị Nhung, số tiền 200.000 USD mỗi năm rót cho bắn súng không đáp ứng được nhu cầu tập huấn của đội tuyển. Và khi về nước sau mỗi chuyến tập huấn là VĐV lại phải đối mặt với thực trạng thiếu đạn, tập "chay". Đôi khi bí quá, đội tuyển Bắn súng Quốc gia còn phải đi vay, mượn đạn của Quân đội để cho Xuân Vinh và Trần Quốc Cường (một trong hai xạ thủ dự Olympic Rio) có đủ đạn tập.

Từ BHL đến các tuyển thủ đều rất mong muốn có thêm những sự quan tâm, đầu tư để đội tuyển có điều kiện tốt nhất. Chỉ có vậy, mới mong có thêm những Hoàng Xuân Vinh trong tương lai.