"Đội tuyển Nhật Bản phải chuẩn bị kỹ tinh thần để đấu Việt Nam"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - HLV Hajime Moriyasu của đội tuyển Nhật Bản nhắc lại lần chật vật thắng Việt Nam 1-0 ở Asian Cup 2019 và cho rằng ngoài chiến thuật còn cần liệu pháp tâm lý cho học trò trước trận tái đấu ở Mỹ Đình.
Tuyển Nhật Bản sẽ mang đội hình đắt giá nhất châu Á tới Mỹ Đình

Tuyển Nhật Bản sẽ mang đội hình đắt giá nhất châu Á tới Mỹ Đình

Để chuẩn bị cho chuyến làm khách tại Mỹ Đình ngày 11-11, HLV Moriyasu triệu tập 27 cầu thủ, trong đó quá nửa đang thi đấu nước ngoài, bao gồm những cái tên đình đám như Takumi Minamino (Liverpool), Takehiro Tomiyasu (Arsenal), Daichi Kamada (Eintracht Frankfurt)...

Theochuyên trang chuyển nhượng uy tín Transfermarkt, tổng giá trị đội hình tuyển Nhật Bản có giá trị 122,76 triệu USD (tương đương 2800 tỷ đồng), cao nhất châu Á và gấp hơn 20 lần giá trị đội hình tuyển Việt Nam.

Việc mang gần như hầu hết cầu thủ chất lượng nhất sang Mỹ Đình cho thấy HLV Moriyasu rất coi trọng trận đấu với chủ nhà Việt Nam. Và thực tế, trong những phát biểu trước trận, chiến lược gia người Nhật luôn dành sự tôn trọng cho thầy trò HLV Park Hang-seo.

"Ở lần chạm trán tại Asian Cup 2019, chúng tôi phải rất vất vả mới có chiến thắng 1-0 trước tuyển Việt Nam. HLV Park Hang-seo đã xây dựng một đội hình nhuần nhuyễn, thi đấu liên tục cùng nhau trong thời gian dài. Chúng tôi mạnh hơn nên họ sẽ chống trả cực kỳ quyết liệt, vì vậy cầu thủ của tôi sẽ cần chuẩn bị kỹ cả về mặt tinh thần", HLV Moriyasu nói với truyền thông trong nước trước chuyến làm khách tại Mỹ Đình.

Tuyển Nhật Bản (trái) trong chiến thắng chật vật 1-0 trước Việt Nam ở Asian Cup 2019

Tuyển Nhật Bản (trái) trong chiến thắng chật vật 1-0 trước Việt Nam ở Asian Cup 2019

Ông Moriyasu thừa nhận, đội nhà đang ở tình thế khó khăn, khi với có 6 điểm sau 4 trận (bằng điểm với Oman, kém Australia 3 điểm, kém Ả Rập Xê út 6 điểm), và mục tiêu là phải có vé World Cup.

"Đội tuyển Nhật Bản không có đường lùi nữa. Chúng tôi phải cố gắng giành được điểm số tối đa trong 6 chuyến làm khách sắp tới, thi đấu ở nơi khí hậu khác xa với môi trường quen thuộc của Nhật Bản hay châu Âu thời điểm này", nhà cầm quân người Nhật chi ra, song tự tin sẽ cùng học trò hoàn thành mục tiêu giành vé World Cup.

Truyền thông Nhật Bản dự báo, nếu không giành trọn 6 điểm trong hai trận đấu với Việt Nam và Oman - hai đội bóng được đánh giá yếu nhất bảng B, HLV Moriyasu có thể sẽ bị sa thải.

Trận Việt Nam - Nhật Bản sẽ diễn ra lúc 19h ngày 11-11 tại Mỹ Đình, dưới sự chứng kiến trực tiếp của khoảng 12.000 khán giả.