Đối thủ đề cao sức mạnh tinh thần của tuyển Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - HLV Hajime Moriyasu của đội tuyển Nhật Bản nhấn mạnh tinh thần chiến đấu và khát khao chiến thắng của đội tuyển Việt Nam, trước trận đấu giữa hai đội tại Mỹ Đình ngày 11-11 tới.

Trước lượt trận thứ năm vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á (19h ngày 11-11-2021, sân Mỹ Đình), đội tuyển Nhật Bản đang tạm có 6 điểm trong khi chủ nhà Việt Nam trắng tay sau 4 trận toàn thua.

Theo HLV Hajime Moriyasu, dù đang xếp cuối bảng nhưng tuyển Việt Nam là đối thủ tiềm năng, có thể gây khó cho các đối thủ, trong đó có tuyển Nhật Bản mà mình đang dẫn dắt.

HLV Hajime Moriyasu từng dẫn Olympic Nhật Bản thua thầy trò Park hang-seo 0-1 tại ASIAD 2018

HLV Hajime Moriyasu từng dẫn Olympic Nhật Bản thua thầy trò Park hang-seo 0-1 tại ASIAD 2018

"Khát khao chiến thắng mãnh liệt và tinh thần chiến đấu của cầu thủ Việt Nam rất đáng nể", HLV trưởng đội tuyển Nhật Bản nhấn mạnh, sau 2 trải nghiệm thực tế: thua Olympic Việt Nam 0-1 tại ASIAD 2018, và thắng đội tuyển Việt Nam 1-0 ở Asian Cup 2019.

Để chuẩn bị cho lần tái đấu ngày 11-11 trên sân Mỹ Đình, HLV Hajime Moriyasu sẽ cùng các học trò tập luyện trở lại từ ngày 4-11.

Theo tờ Nikkan Sports, áp lực bị sa thải dành cho ông Hajime Moriyasu vẫn rất lớn, khi tuyển Nhật Bản được giao nhiệm vụ phải giành trọn 6 điểm trong hai chuyến làm khách tháng 11 (gặp Việt Nam và Oman), để gia tăng cơ hội giành vé dự World Cup 2022.

"Trường hợp kết quả hai trận tới không như ý, số phận của HLV Hajime Moriyasu sẽ được định đoạt", Nikkan Sports nhận định.

Cũng theo tờ báo này, trận đấu trên sân Mỹ Đình với khoảng 12.000 cổ động viên nhà có thể giúp các tuyển thủ Việt Nam phấn khích và gây áp lực không nhỏ lên đội tuyển Nhật Bản. Bởi trước đó, ở trận thua Ả Rập Xê Út 0-1, đoàn quân HLV Hajime Moriyasu đã phải thi đấu trên sân đấu chật ních khán giả đối phương.