Đối thủ của tuyển Việt Nam chuẩn bị ra sao cho AFF Cup 2022?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Hầu hết các đội bóng Đông Nam Á, bao gồm cả tuyển Việt Nam, đều tận dụng dịp FIFA Days tháng 9 để kiểm nghiệm nhân sự, rèn chiến thuật thông qua các trận giao hữu.

FIFA Days tháng 9 tới là cơ hội hiếm hoi để chuẩn bị cho chiến dịch AFF Cup khởi tranh vào tháng 12, vì vậy các đội tuyển khu vực đều lên lịch tập trung, giao hữu.

Thái Lan là đội bóng lên kế hoạch sớm nhất với việc King's Cup - giải giao hữu truyền thống 48 năm tuổi của xứ Chùa Vàng - trở lại sau hai năm nghỉ dịch Covid-19.

Indonesia là đội Đông Nam Á có quân xanh chất lượng nhất đợt FIFA Day tháng 9 tới

Indonesia là đội Đông Nam Á có quân xanh chất lượng nhất đợt FIFA Day tháng 9 tới

Tại King's Cup 2022, chủ nhà Thái Lan (hạng 111 thế giới) cùng ba đội khách mời gồm Malaysia (hạng 147 thế giới), Tajikistan (hạng 108 thế giới) và Trinidad & Tobago (hạng 101 thế giới) sẽ xếp cặp đá loại trực tiếp chọn hai đội thắng vào chung kết, hai đội thua đá tranh hạng ba. Như vậy, Thái Lan và Malaysia sẽ cùng được thi đấu 2 trận.

King's Cup 2022 cũng là giải đấu tân HLV trưởng Malaysia - Kim Pan-gon (người Hàn Quốc) ra mắt chính thức. Ông Kim được kỳ vọng giúp Malaysia trở lại cuộc đua vô địch AFF Cup cuối năm.

Tương tự, Singapore (hạng 159 thế giới) nhận lời sang Việt Nam (hạng 97 thế giới) dự giải giao hữu quốc tế tại TP.HCM và dự kiến mỗi đội cũng có 2 trận đấu. Hiện Liên đoàn bóng đá Việt Nam đang gấp rút tìm "quân xanh" thế chỗ đội tuyển Ấn Độ vừa phải rút lui vì án phạt của FIFA.

Đội tuyển Indonesia (hạng 155) mời đội bóng hạng 84 thế giới là Curacao tới giao hữu hai trận lượt đi, lượt về. So với các đối thủ cùng khu vực, Indonesia là đội bóng có "quân xanh" chất lượng nhất dịp FIFA Days tháng 9. Điều này phần nào cho thấy tham vọng vô địch của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở giải đấu năm nay.

Trong khi đó, Myanmar (hạng 158 thế giới) có 2 trận giao hữu với Hong Kong (Trung Quốc, hạng 145 thế giới). Campuchia (hạng 174 thế giới) gặp Bangladesh (hạng 192 thế giới), còn Lào (hạng 184 thế giới) và Brunei (hạng 190 thế giới) tổ chức giải tam hùng cùng với Maldives (hạng 156 thế giới).

Trong 11 đội Đông Nam Á, chỉ còn Philippines và Timor Leste là chưa rõ kế hoạch đá giao hữu đợt FIFA Days tháng 9 tới. Ở AFF Cup 2022, Timor Leste sẽ phải đá play-off để tranh suất chính thức dự giải, cùng 9 đội bóng còn lại.