Đối thủ của thầy Park bất bại 14 trận gần nhất

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Báo Ả Rập Xê Út dẫn số liệu cho biết HLV trưởng Herve Renard từng thành công khi đưa đội tuyển Ma Rốc vào World Cup 2018 và từ đó đến nay đã trải qua 14 trận không thua.

Hai ngày trước trận ra quân gặp tuyển Việt Nam tại vòng loại cuối World Cup 2022, báo chí Ả Rập Xê Út liên tục dẫn lại các thống kê tích cực, như một cách tăng thêm tự tin cho đội nhà.

Tờ Arriyadiyah cho biết trong sự nghiệp của mình, HLV trưởng Herve Renard đã tham gia 4 chiến dịch vòng loại World Cup, trong đó có một lần thành công với đội tuyển Ma Rốc (World Cup 2018) và hy vọng điều này đến với tuyển Ả Rập Xê Út.

HLV Herve Renard bất bại 14 trận gần nhất tại vòng loại World Cup

HLV Herve Renard bất bại 14 trận gần nhất tại vòng loại World Cup

"Trận thua cuối cùng của HLV Herve Renard ở vòng loại World Cup đã cách đây 8 năm, khi ông cùng đội tuyển Zambia thua Ghana 1-2 ở vòng loại áp chót ngày 6-9-2013. Từ đó đến nay, chiến lược gia người Pháp bất bại, trong đó có 6 trận không thua (3 thắng, 3 hoà) để đưa Ma Rốc vào VCK World Cup 2018 và 8 trận (6 thắng, 2 hoà) cùng Ả Rập Xê Út ở vòng loại thứ hai World Cup 2022", Arriyadiyah thống kê.

Tờ báo của Ả Rập Xê Út cũng dẫn lại số liệu về 2 chiến thắng của đội nhà trước tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2002, với tổng tỷ số 9-0. Đó cũng là thời điểm đội bóng này sở hữu hàng công rất mạnh.

"Trận đấu với tuyển Việt Nam gợi nhắc hàng công mạnh nhất lịch sử bóng đá Ả Rập Xê Út từng thi đấu vòng loại World Cup 2002. Khi đó, chúng ta giữ sạch lưới cả 6 trận vòng loại thứ hai, ghi 30 bàn trong đó có 9 bàn vào lưới Việt Nam. Tới vòng loại cuối, tuyển Ả Rập Xê Út ghi thêm 17 bàn nữa để chính thức giành quyền dự World Cup 2002", tờ báo này cho hay.

Xâu chuỗi 2 dữ liệu tích cực từ quá khứ, Arriyadiyah tin rằng thầy trò HLV Herve Renard sẽ có kết quả tốt trong trận ra quân gặp tuyển Việt Nam, lúc 1h ngày 3-9 tới (theo giờ Việt Nam).