Đối phó với cổ động viên quá khích

ANTĐ - Thiếu cơ sở dữ liệu về các hooligan đang là nỗi lo lắng lớn nhất của Ba Lan, đồng chủ nhà VCK Euro 2012, khi chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa, bữa tiệc bóng đá lớn nhất châu Âu sẽ khởi tranh tại Thủ đô Warsaw.

Theo ông  Jacek Jezierski  người đứng đầu Cơ quan Kiểm soát quốc gia Ba Lan (NIK), nguyên nhân chính của vấn đề là do bộ phận cảnh sát chuyên trách làm việc quá chậm chạp. “Cho đến nay, chưa có bất cứ thoả thuận hợp tác nào của cảnh sát Ba Lan với nước ngoài và không có bất cứ chuẩn mực pháp lý nào cho việc này. Điều đó sẽ cản trở nỗ lực của cảnh sát trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh tại VCK Euro 2012, ở cả bên trong và ngoài các SVĐ”.

Phần lớn hoạt động của cảnh sát Ba Lan trong quá trình chuẩn bị cho VCK Euro 2012 tập trung vào các hooligan địa phương. Theo thống kê, danh sách CĐV được xếp vào diện quá khích đã xấp xỉ 5.000 người.

Tuy nhiên, Người phát ngôn của Cảnh sát Mariusz Sokolowski đã gạt bỏ những lo lắng của NIK. Theo quan chức này, giới chức Ba Lan không cần những bản danh sách như NIK nêu ra, bởi họ sẽ làm việc trực tiếp với cảnh sát nước ngoài đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn từ xa, không để bất cứ một CĐV thích nổi loạn nào có cơ hội đặt chân tới Ba Lan.

Ba Lan và Ukraine mỗi nước sẽ là chủ nhà của 8 đội tham dự vòng bảng của VCK Euro 2012. Các đội phải đá vòng bảng ở Ba Lan này gồm Croatia, CH Czech, Hy Lạp, CH Ailen, Italia, Nga và ĐKVĐ Tây Ban Nha. Thế nhưng, các CĐV khác cũng có thể tới Ba Lan trước vòng tứ kết và bán kết, trong bối cảnh Đan Mạch, Anh, Đức, Hà Lan và Bồ Đào Nha đều lựa chọn nước này làm đại bản doanh, bất chấp họ phải di chuyển sang Ukraine thi đấu. Như vậy, những lo lắng mà NIK đề cập tới là hoàn toàn có cơ sở. Hiện mới chỉ có 2 đội lựa chọn tập luyện ở Ukraine là Pháp và Thụy Điển.