“Đòi nợ” Dominguez, Quang Liêm vô địch SPICE Cup 2011

ANTĐ - Hụt hơi ở lượt về, song tại ván đấu cuối diễn ra sáng nay 26-10, Quang Liêm đã đánh bại chính đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Dominguez để đăng quang.

Quang Liêm đã chơi tốt ở ván quyết định

Trước lượt trận cuối, người hâm mộ cờ Việt Nam không khỏi lo lắng cho thành tích của Quang Liêm tại giải. Dù với vị trí hạt giống số 1, song kỳ thủ người TPHCM lại tỏ ra hụt hơi ở giai đoạn cuối khi để chia điểm, thậm chí thất bại trước các đối thủ kém xa về hệ số elo.

Mối lo ngại càng tăng dần khi trước lượt trận cuối, Quang Liêm chỉ xếp 3/6 kỳ thủ và buộc phải giành chiến thắng để giành ngôi vô địch. Áp lực là không nhỏ bởi đối thủ của Liêm chính là Dominguez, kỳ thủ người Cu Ba từng đánh bại Liêm ở lượt đi và đang tạm giữ ngôi đầu với 15 điểm.

Song ngay cả những người lạc quan nhất cũng không thể ngờ rằng chiến thắng lại đến với đại diện Việt Nam dễ dàng đến thế. Lợi thế cầm quân trắng, và chỉ sau vỏn vẹn 29 nước cờ, Quang Liêm đã buộc Dominguez phải chấp nhận thất bại.

Hy vọng chức vô địch này sẽ tạo động lực cho Quang Liêm hoàn tất mục tiêu
giành 2 HCV tại SEA Games 26 tới.

Đây là chiến thắng ấn tượng nhất của Liêm tại giải và với 17 điểm có được sau 10 ván đầu, kỳ thủ số 1 Việt Nam xuất sắc đăng quang tại Spice Cup 2011.

Do mất 3 điểm trước Quang Liêm, Leinier Dominguez xếp nhì với 15 điểm. Cùng có 15 điểm, nhưng do thua chỉ số phụ nên kỳ thủ người Đức Georg Meier (elo 2648) xếp hạng ba, các vị trí còn lại lần lượt thuộc về Ray Robson (Mỹ) 11 điểm xếp hạng tư, Sebastian Feller (Pháp) 9 điểm xếp hạng 5 và cuối cùng là Yury Shulman (Mỹ) 7 điểm xếp hạng 6.

Sau giải này, Quang Liêm sẽ về nước chuẩn bị cho SEA Games 26 với mục tiêu giành trọn 2 HCV tại 2 nội dung tham dự là cờ nhanh và cờ tưởng.