Đối đầu đội bóng cũ, Pep Guardiola lại dang dở giấc mơ C1?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - 2h00 rạng sáng 12-4, Manchester City sẽ tiếp đón đội khách Bayern Munich trên sân nhà Etihad ở tứ kết lượt đi Champions League. Đây cũng là lần đầu HLV Pep Guardiola đối đầu với đội bóng cũ trong khuôn khổ một giải đấu chính thức.

Đã hơn 10 năm kể từ ngày Pep Guardiola chia tay với đội bóng làm nên tên tuổi của mình là Barcelona, HLV người Tây Ban Nha chưa thể giành thêm bất kỳ danh hiệu Champions League nào.

Trải qua gần 3 năm dẫn dắt Bayern Munich, thành tích tốt nhất của Pep tại đấu trường C1 chỉ dừng lại tại bán kết. Vì thế mà nhiệm kỳ của HLV này tại Hùm xám được coi như là thất bại với giới chủ cũng như người hâm mộ xứ Bavaria.

Pep Guardiola (trái) gặp lại người từng gieo sầu cho ông ở chung kết C1 cách đây 2 năm, Thomas Tuchel

Pep Guardiola (trái) gặp lại người từng gieo sầu cho ông ở chung kết C1 cách đây 2 năm, Thomas Tuchel

Bắt đầu dẫn dắt nửa xanh thành Manchester từ mùa giải 2016/2017, Pep Guardiola được hậu thuẫn bởi túi tiền không đáy của giới chủ Ả Rập. Những cái tên chất lượng đến với SVĐ Etihad mỗi năm, tiêu tốn đến hàng tỷ bảng, thế nhưng HLV người Tây Ban Nha vẫn chỉ giúp Man City về nhì ở mùa giải 2020/2021.

Hợp đồng của vị HLV đến từ xứ Catalunya sẽ đáo hạn vào năm 2025 và mùa giải này gần như sẽ là cơ hội cuối cùng, để ông giành được danh hiệu đã khao khát hơn 10 năm qua.

Bước vào cuộc thư hùng vào rạng sáng 12-4, hai đội gần như sẽ có đầy đủ binh hùng tướng mạnh. Mặc dù cuộc chiến tại giải VĐQG của cả hai đội đều còn vô cùng căng thẳng nhưng không vì thế mà trận đấu tại Etihad kém hấp dẫn.

Với lợi thế sân nhà, Man City sẽ kiểm soát thế trận với mong muốn giành được lợi thế trước trận lượt về. Bayern Munich cũng không phải “gà mờ” tại Champions League khi cũng đã lên ngôi đến 6 lần và đang được dẫn dắt bởi Thomas Tuchel người đánh bại Pep 2 năm trước trong trận chung kết cùng Chelsea.

Cơn khát chiếc cúp tai voi của Pep đã kéo dài đến 12 năm, hơn ai hết, HLV người Tây Ban Nha hiểu rằng đấu trường C1 khó nhằn ra sao. Sẽ là một nhiệm kỳ thất bại nữa nếu như ông không thể đưa Man City lên ngôi tại đấu trường danh giá nhất châu Âu.