Hội khỏe Hội Nhà báo TP Hà Nội lần thứ XVIII:

Đội bóng Báo ANTĐ thẳng tiến vào chung kết

ANTĐ - ĐKVĐ Báo ANTĐ đang chứng tỏ một phong độ tuyệt vời tại giải với chuỗi 4 trận thắng liên tiếp, ghi 15 bàn thắng và chưa để lọt lưới bàn nào, qua đó ghi tên mình vào trận chung kết diễn ra vào sáng nay 16-6.

Đội bóng Báo ANTĐ (áo sáng) đang đứng trước cơ hội lần thứ 3 liên tiếp đăng quang

Toàn thắng cả 3 lượt trận vòng bảng, ĐKVĐ Báo ANTĐ tràn đầy tự tin bước vào bán kết gặp Đài PT-TH Hà Nội - đối thủ từng bị họ đánh bại trong trận chung kết mùa giải trước.

Với lối chơi tấn công quen thuộc, các cầu thủ Báo ANTĐ liên tiếp tạo ra những tình huống uy hiếp khung thành đối phương. Ngay ở phút thứ 7, nhận đường chuyền như đặt từ đồng đội, Hồng Quân có cú đánh gót đẹp mắt, mở tỷ số cho đội Báo ANTĐ. Chỉ 2 phút sau, cầu thủ hiện dẫn đầu danh sách ghi bàn này tiếp tục mang về bàn thắng thứ 2 cho đội nhà.

Sang hiệp thi đấu thứ 2, thế chủ động hoàn toàn nghiêng về đội Báo ANTĐ. Lần lượt Công Cường (phút 28), Quốc Khánh (phút 31) và Hữu Hoàng (phút 33) lập công, giúp nhà ĐKVĐ có chiến thắng đậm nhất kể từ giải 5-0, đồng thời sở hữu tấm vé vào chung kết. Tấm vé còn lại thuộc về đội Trung tâm thông tin truyền thông vì môi trường, sau chiến thắng 2-0 trước Báo Hà Nội mới. Liệu Trung tâm thông tin truyền thông vì môi trường sẽ gây “chấn động” khi đăng quang ngay trong lần đầu tiên dự giải, hay đội Báo ANTĐ sẽ bảo vệ thành công ngôi vô địch lần thứ 4 liên tiếp? Câu trả lời sẽ có sau trận chung kết diễn ra vào 8h30 hôm nay. 

Không chỉ có bóng đá, ngày thi đấu thứ 2 của Hội khỏe cũng chứng kiến nhiều cuộc tranh tài sôi nổi, kịch tính khi hàng loạt các môn thi bước vào lượt trận cuối cùng.

Cờ tướng: Sau 2 ngày tranh tài sôi nổi đã chọn ra được chủ nhân các danh hiệu. Ở nội dung nam tuổi 18-40, VĐV của Đài   PT-TH Hà Nội là Tuấn Anh và Hà Đảm lần lượt chia nhau ngôi vị nhất, nhì. VĐV Phú Canh (Báo Đầu tư) và Mạnh Chiến (Báo Hà Nội mới) đồng hạng ba. Còn tại nội dung 41-60 tuổi, VĐV Quang Thi và Anh Tuấn (cùng của Đài PT-TH Hà Nội) lần lượt giành HCV, HCB. VĐV Trần Minh (Báo Người Hà Nội) và Xuân Lộc (Báo Nhân dân) cùng giành HCĐ.  

Tennis: Nội dung đôi nam 18-45 tuổi, nhất cặp Quang - Dũng (Đài PT-TH Hà Nội). Nhì cặp Thành - Việt (Trung tâm thông tin truyền thông vì môi trường). Đôi Hội - Huy (Báo Đầu tư) và đôi Tuấn - Long (Báo Pháp luật Xã hội) đồng hạng ba. 

Cầu lông: Nhất nội dung đôi nam 18-40 tuổi thuộc về cặp Tuấn - Hưng (Hội Nhà báo Hải Phòng), cặp Hiếu - Minh (Đài PT-TH Hà Nội) giành HCB. Hai cặp Hào - Tùng (Hội Nhà báo Hải Phòng) và Cường - Đa (Đài     PT-TH Hà Nội) đồng hạng ba. Tại nội dung đơn nam tuổi 18-40, VĐV Đình Hiếu (Đài PT-TH Hà Nội) giành HCB. Xếp sau là các VĐV Hội Nhà báo Hải Phòng gồm Anh Tuấn - HCB; Minh Tuấn, Thế Hưng - cùng HCĐ.

Bóng bàn: Nội dung đồng đội, Báo Hà Nội mới giành giải nhất, giải nhì thuộc về CLB bóng bàn Hà Nội. Trong khi Hội Nhà báo Hải Phòng và Báo Nhân dân đồng hạng ba.