- Hơn 1.000 thành viên tham gia Giải vô địch trẻ võ cổ truyền Quốc gia 2025
- Vinh danh gần 30 học sinh đạt thành tích cao về thể thao học đường
- Tái hiện biểu tượng quyền uy vương triều Lý - Trần tại Sun Mega City
Giải vô địch trẻ Võ cổ truyền quốc gia lần thứ XXVI- năm 2025 do Cục Thể dục Thể thao Việt Nam phối hợp với Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam và Sở VHTTDL Thanh Hóa tổ chức đã chính thức khai mạc tại Quảng trường Lam Sơn - TP Thanh Hoá vào tối 18-6.
Năm nay, giải thu hút hơn 1.000 người gồm VĐV, HLV, trưởng đoàn, trọng tài đến từ 35 tỉnh, thành, ngành trong cả nước. Trong đó, có 804 VĐV tranh tài ở hai nội dung chính là đối kháng và quyền thuật, với tổng cộng 99 bộ huy chương được trao.
![]() |
![]() |
Đoàn võ cổ truyền CAND tranh tài giải trẻ vô địch quốc gia 2025 |
CAND là một trong số các đoàn tiêu biểu dự giải, với gần 20 VĐV. Mùa trước, các võ sinh của đoàn tranh tài tại 14 nội dung đã xuất sắc giành 3 HCV, 3 HCB và 6 HCĐ.
Ngay sau lễ khai mạc, các VĐV đã bước vào những nội dung thi đấu đầu tiên. Với sự quyết tâm cao, các VĐV đã cống hiến những đòn thế phối hợp đẹp mắt trên tinh thần thể thao “đoàn kết - trung thực - cao thượng”.
Giải vô địch trẻ võ cổ truyền quốc gia là sân chơi bổ ích, góp phần khuyến khích thế hệ trẻ rèn luyện thể chất, bồi dưỡng phẩm chất thượng võ và tinh thần tự hào dân tộc, đồng thời cũng là dịp để phát hiện những tài năng mới, bổ sung lực lượng cho đội tuyển võ cổ truyền quốc gia trong tương lai.
Đây là giải đấu có quy mô lớn nhất trong năm dành cho lứa tuổi trẻ trong làng võ cổ truyền Việt Nam. Các võ sinh tham gia giải có độ tuổi từ 6 đến 17, được chia thành nhiều lứa tuổi thi đấu phù hợp: nhóm tuổi từ 12–13 và 14–15 thi đấu đối kháng trên thảm, nhóm 16–17 tuổi thi đấu trên đài theo chuẩn quốc gia.
Đặc biệt, đây là lần đầu tiên giải đấu dành cho lứa tuổi trẻ được tổ chức ngoài trời và trình diễn trên sân khấu lớn: Quảng trường Lam Sơn - trung tâm văn hóa, chính trị của tỉnh Thanh Hóa.
Giải dự kiến bế mạc vào ngày 25-6.