Đoàn Việt Nam rời SEA Games với 73HCV, nhiều kỷ lục được phá

ANTĐ - Đầu giờ chiều nay 16-6, nội dung thi đấu cuối cùng của SEA Games 28 - bóng nước đồng đội nam, đã kết thúc với chiến thắng thuộc về chủ nhà Singapore trước Indonesia, khép lại 19 ngày tranh tài sôi nổi của đại hội.

Mở đầu với môn thi đấu đầu tiên là bóng đá nam ngày 29-5 và kết thúc là môn bóng nước ngày 16-6, SEA Games 2015 đã chứng kiến màn tranh tài sôi nổi, quyết liệt và giàu cảm xúc của gần 7.000 VĐV đến từ 11 quốc gia trong khu vực Đông Nam Á, thi đấu 36 môn với 402 bộ huy chương.

Kết thúc đại hội, Thái Lan tiếp tục khẳng định sức mạnh nền thể thao số 1 với 95HCV, xếp nhất toàn đoàn. Chủ nhà Singapore với việc đưa vào nhiều môn, nội dung thế mạnh đã thành công với vị trí thứ 2 toàn đoàn, 84HCV.

Đoàn Việt Nam rời SEA Games với 73HCV, nhiều kỷ lục được phá ảnh 1

Điền kinh Việt Nam phá kỷ lục 4x400m tiếp sức nữ tồn tại từ năm 1991

Đoàn Việt Nam đạt 73HCV, 53HCB và 60HCĐ. Đây là kết quả nằm ngoài mong đợi bởi trước ngày lên đường, đoàn chỉ đặt mục tiêu đạt từ 56-65HCV. Bên cạnh việc vượt chỉ tiêu 8HCV, điều đáng ghi nhận hơn ở đại hội lần này của thể thao Việt Nam chính là sự chói sáng của các môn thuộc hệ thống thi đấu Olympic.

Theo tính toán, số HCV đến từ các môn Olympic chiếm khoảng 85% trên tổng số huy chương của đoàn, cao hơn mức 60-65% ở các kỳ đại hội trước. Đáng chú ý, trong khi các tuyển điền kinh, bơi, TDDC, đấu kiếm đạt hoặc vượt chỉ tiêu 1-2HCV thì tuyển đua thuyền (9HCV) giành gấp đôi chỉ tiêu huy chương đề ra.

Đoàn Việt Nam rời SEA Games với 73HCV, nhiều kỷ lục được phá ảnh 2

Ánh Viên xuất sắc đoạt 8HCV, phá 8 kỷ lục SEA Games

Đặc biệt tại SEA Games 28, Việt Nam thiết lập hàng loạt kỷ lục đại hội như 8 kỷ lục bơi của Ánh Viên, kỷ lục 400m rào và 400m của Nguyễn Thị Huyền, kỷ lục tiếp sức chạy 400mx4 điền kinh nữ, hay chạy 5.000m của Nguyễn Văn Lai... trong đó, nhiều kỷ lục tồn tại hơn 20 năm.

Tuy vẫn còn một số môn, nội dung thi đấu chưa đúng như kỳ vọng, song nhìn chung, với việc vượt chỉ tiêu huy chương và phá nhiều kỷ lục nhất trong lịch sử tham dự đại hội, đoàn Thể thao Việt Nam đã có một kỳ SEA Games thành công. Đây cũng là kết quả từ bước đi đúng hướng của ngành thể thao khi đầu tư trọng điểm cho 50 VĐV cho mục tiêu Olympic. Đây cũng là những cá nhân được kỳ vọng mang về những tấm huy chương Olympic danh giá cho thể thao Việt Nam trong tương lai.

Đoàn Việt Nam rời SEA Games với 73HCV, nhiều kỷ lục được phá ảnh 3

Bảng tổng sắp huy chương của SEA Games 2015