Đoàn TTVN chắc chắn góp mặt top 3

ANTĐ - Dù SEA Games 26 còn 2 ngày tranh tài nữa song với 7 HCV giành được trong ngày thi đấu hôm qua 20-11, đoàn TTVN (87 HCV) chắc chắn cán đích tốp 3 toàn đoàn.

Khác với tâm trạng đầy nuối tiếc trong buổi sáng khi wushu liên tiếp mất vàng tại các chung kết các nội dung, chiều qua lần lượt các môn Shorinji Kempo, Judo, cờ vua và lặn xuất sắc góp thêm 7 HCV cho đoàn TTVN.

Các võ sỹ Kempo thi đấu rất thành công, lập “hat-trich vàng” nhờ công của Đỗ Hồng Ngọc (hạng cân 45kg nữ), Nguyễn Thùy Dương (48kg nữ) và Nguyễn Bá Tân (50kg nam). Trong khi đó, trận chung kết nội dung đối kháng hạng cân 100kg chứng kiến phong độ ấn tượng của võ sĩ Judo Đặng Hào, khi đánh bại Teerawat Homklin (Thái Lan) bằng đòn ippon. “Mỏ vàng” môn lặn tiếp tục mang về tấm huy chương nội dung 4x100m nữ chân vịt do công của bộ tứ Dương Huyền Trang, Võ Thanh Vy, Trần Thị Quỳnh, Võ Đài Trang với thành tích là 3 phút 30 giây 49. Các kỳ thủ Việt Nam với đẳng cấp vượt trội cũng xuất sắc góp thêm 2 tấm HCV cho đoàn TTVN. Phạm Lê Thảo Nguyên đăng quang nội dung cờ nhanh nữ, trong khi tại nội dung tương tự dành cho nam, siêu đại kiện tướng quốc tế Lê Quang Liêm về nhất với 8 điểm sau 9 vòng đấu. Như vậy Quang Liêm đã giành HCV ở cả 2 nội dung tham dự là cờ nhanh và cờ tưởng, qua đó giúp cờ vua Việt Nam sớm hoàn thành chỉ tiêu 3 HCV.

Tính đến 22h ngày 20-11, đoàn TTVN giành 87 HCV và chắc chắn xếp thứ 3 toàn đoàn khi bỏ xa đối thủ bám đuổi là Malaysia đến 35 HCV, còn Thái Lan đã chắc ngôi nhì với 95 HCV và còn nhiều nội dung thế mạnh vào chung kết trong 2 ngày thi đấu còn lại.