[ĐỒ HỌA] Mỹ "lên tiếng" và Nga "đáp lời" bằng việc điều chiến hạm mang "sát thần" Kalibr sang Syria

ANTD.VN - Ngay sau động thái điều tàu chiến áp sát Syria của Mỹ, Nga đã nhanh chóng tái điều chiến hạm cực mạnh, mang theo "sát thần" Kalibr sang chiến trường Syria.

Reuters dẫn nguồn tin Bộ Quốc phòng Nga cho hay, Hải quân nước này đã triển khai chiến hạm Đô đốc Makarov mang theo tên lửa hành trình Kalibr tới khu vực Địa Trung Hải. "Đô đốc Makarov sẽ hoạt động trong thành phần hạm đội hải quân Nga đang tác chiến ở khu vực Địa Trung Hải", Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Tuy nhiên nhiều chuyên gia cho rằng hành động điều tàu chiến này của Nga là nhằm đáp lại việc Mỹ và NATO liên tục điều các chiến hạm tới gần Syria. Chiến hạm Đô đốc Makarov trước đó từng nhiều lần phóng tên lửa hành trình Kalibr từ Địa Trung Hải vào vị trí phiến quân Syria, hỗ trợ các chiến dịch tiến công của quân đội chính phủ. 

Chiến hạm thuộc Đề án 11356PM

Chiến hạm thuộc Đề án 11356PM

Đô đốc Makarov là tàu hộ vệ thuộc Đề án 11356PM do Nga phát triển, được biên chế cho Hạm đội Biển Đen từ ngày 25-12-2017. Đây hiện là một trong số những chiến hạm hiện đại nhất của Nga.