[ĐỒ HỌA] Khi Mỹ và Đức bắt tay nhau chế tạo siêu pháo tự hành, nhưng chúng lại chết yểu

ANTD.VN - DONAR AGM là một trong khẩu siêu pháo tự hành được hợp tác giữa hai nền công nghiệp quốc phòng hàng đầu thế giới là Mỹ và Đức.

 

Pháo tự hành DONAR là một trong những sản phẩm quốc phòng liên doanh hiếm hoi giữa nhà sản xuất Krauss-Maffei Wegmann (Đức) và General Dynamics (Mỹ), tuy vậy số phận của nó không khác gì các loại vũ khí từng được hai quốc gia này hợp tác phát triển.

Siêu pháo tự hành DONAR AGM

Siêu pháo tự hành DONAR AGM

Việc chế tạo theo dạng thức module khiến cho siêu pháo DONAR có thể gắn trên nhiều khung gầm bánh xích khác nhau. Cabin điều khiển được bọc giáp cho phép chống lại các loại đạn súng trường bắn thẳng. Tuy là loại pháo có tính năng chiến đấu tốt, tuy nhiên cũng như nhiều dự án siêu vũ khí hợp tác giữa Mỹ và Đức, dự án này cũng nhanh chóng bị chết yểu do không tìm được khách hàng.

Quân đội Mỹ vẫn đang hài lòng với pháo tự hành M109 A7 Paladin, trong khi Đức vẫn tự hào với PzH 2000, loại vũ khí được coi là "ông vua" trong dòng pháo tự hành trên thế giới hiện nay.