- [ĐỒ HỌA] Siêu tàu sân bay mạnh nhất hành tinh của Mỹ 'ngất' giữa đại dương sau khi bị tàu Nga đeo bám
- [ĐỒ HỌA] Nga bất ngờ hoãn vô thời hạn việc chuyển giao S-300 cho Syria
- [ẢNH] Dù Ka-52 vừa lao xuống đất vỡ vụn, đây vẫn là trực thăng tấn công chủ đạo tại Syria
Theo bản dự thảo, lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ phải báo cáo Quốc hội chi tiết mối quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ trong vòng 60 ngày tới, trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước đang có chiều hướng xấu đi trong vòng 1 năm qua.
![]() |
Mô tả ảnh |
Đề xuất được các nhà lập pháp Mỹ đưa ra ngay trước thềm chuyến thăm của Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu tới Mỹ. Trước khi lên đường tới Mỹ, ông Cavusoglu từng tuyên bố, sẽ đáp trả Mỹ nếu nước này trừng phạt hay có bất kỳ hành động tương tự nào đối với Thổ Nhĩ Kỳ, liên quan đến việc mua hệ thống vũ khí của Nga. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định, Thổ Nhĩ Kỳ là một quốc gia độc lập và chuyến thăm Mỹ tuần này của ông là nhằm bàn với người đồng cấp nước chủ nhà Mike Pompeo về thương vụ tiếp tục mua chiến đấu cơ F-35 của Mỹ.
Thổ Nhĩ Kỳ có truyền thống sử dụng các chiến đấu cơ do Mỹ sản xuất. Hiện, ngoài tiêm kích F-4 thì đóng vai trò chủ đạo trong lực lượng không quân nước này là các chiến đấu cơ hiện đại F-16C/D Block 52. Được biết nước này cũng đã đặt hàng 14 chiến đấu cơ tàng hình F-35 và dự tính đặt thêm 120 chiếc nữa. Nếu Washington quyết định đóng băng thương vụ F-35 với Ankara thì rõ ràng đây là một điều đáng tiếc. Vì nằm trong khối NATO nên Thổ Nhĩ Kỳ cũng khó có thể đồng bộ vũ khí nếu mua từ các nguồn khác ngoài Mỹ và phương Tây.
![]() |