Djokovic & Serena thẳng tiến

ANTĐ - Những ứng viên sáng giá cho chức vô địch, Novak Djokovic (ảnh) và Serena Williams ghi tên vào vòng 3 của Australia mở rộng, nơi họ chứng tỏ đẳng cấp so với các đối thủ và vượt qua thời tiết nóng nực của Melbourne Park trong ngày thứ hai liên tiếp. 

Nhiệt độ hôm qua tiếp tục duy trì ở ngưỡng 42,2oC giống như ngày thi đấu hôm thứ ba, khi tay vợt người Canada, Frank Dancevic bị loại và cáo buộc BTC của Australia mở rộng để các VĐV phải thi đấu dưới điều kiện không thể tồi tệ hơn. Ivan Dodig trở thành cây vợt thứ 10 phải bỏ cuộc trong 3 ngày thi đấu đầu tiên của Grand Slam mở màn năm 2014 bởi anh không thể hoàn tất trận đấu với đối thủ người Bosnia, Damir Dzumhur trong thời tiết nóng bức như vậy. “Hôm nay, tôi không thể bước đi sau trận đấu 30 phút”, Dodig giải thích. “Đã có 10 người giống như tôi”.

Mặc dù vậy, nhiệt độ quá cao tại Melbourne Park không ảnh hưởng tới bước tiến của các ngôi sao hàng đầu. Djokovic chỉ cần 107 phút để giành quyền đi tiếp trong nỗ lực hướng tới chức vô địch thứ 4 liên tiếp tại Australia mở rộng. Cách đây 5 năm, Djokovic đã phải bỏ cuộc khỏi trận đấu với Andy Roddick trong điều kiện tương tự tại Melbourne, nhưng tay vợt người Serbia cho thấy anh mạnh hơn rất nhiều so với năm 2009 trong cuộc đối đầu Mayer. Ngôi sao người Serbia dễ dàng khuất phục đối thủ người Argentina với tỷ số 6-0, 6-4, 6-4 tại trận đấu trên sân Rod Laver Arena. Trong khi đó, cô em nhà Williams, Serena, người đang hướng tới chức vô địch thứ 6 tại Melbourne Park, hủy diệt Vesna Dolonc của Serbia với tỷ số 6-1, 6-2, đồng thời thừa nhận nhiệt độ quá cao tác động phần nào đến thể lực cũng như kỹ thuật của cô. Serena như cố gắng trốn chạy cái nóng khi chỉ mất 1 giờ để ghi tên vào vòng 3. 

Gia nhập Serena tại vòng 3 là đại diện đến từ Trung Quốc, Li Na, tay vợt đánh bại Belinda Bencic của Thụy Sỹ với tỷ số 6-0, 7-6 (7-5). Dù không còn ở tuổi “bẻ gãy sừng trâu”, nhưng Li Na cho thấy kinh nghiệm trận mạc là yếu tố rất quan trọng. Hồi năm ngoái, ngôi sao này từng bị đẩy rất gần tới viễn cảnh giải nghệ vì thất bại tại vòng 2 của Roland Garros. Li Na là tay vợt nữ đầu tiên của châu Á vô địch Grand Slam sau khi chiến thắng tại Pháp mở rộng năm 2011. 

Trước đó, Tomas Berdych trở thành tay vợt nam đầu tiên ghi tên vào vòng 3 của Australia mở rộng năm nay khi vượt qua đối thủ người Pháp, Kenny De Schepper với tỷ số 6-4, 6-1, 6-3. Cũng giống như hầu hết các tay vợt khác, hạt giống số 7 người CH Czech đã than phiền về nhiệt độ quá nóng tại Melbourne. Theo chân Berdych là tay vợt người Pháp, Richard Gasquet, người loại Nikolay Davydenko chỉ trong 3 séc với tỷ số 7-6 (7-3), 6-4, 6-4. Tuy nhiên, hạt giống số 3 tại giải đơn nam, David Ferrer phải mất 4 séc mới vượt qua Adrian Mannarino của Pháp với tỷ số 7-6(2), 5-7, 6-0, 6-3.

Các cặp đấu đáng chú ý hôm nay

Giải đơn nam

Rafael Nadal (Tây Ban Nha) [1] - Thanasi Kokkinakis (Australia)

Andy Murray (Anh) [4] - Vincent Millot (Pháp)

Roberto Bautista Agut (Tây Ban Nha) - Juan Martin Del Potro (Argentina) [5]

Blaz Kavcic (Slovenia) - Roger             Federer (Thụy Sỹ) [6]

Jo-Wilfried Tsonga (Pháp) [10] - Thomaz Bellucci (Bzazil)

Giải đơn nữ

Barbora Zahlavova Strycova (CH Séc) - Victoria Azarenka (Belarus) [2]

Karin Knapp (Italia) - Maria Sharapova (Nga) [3]

Jelena Jankovic (Serbia) [8] - Ayumi Morita (Nhật Bản)

Christina McHale (Mỹ) - Caroline Wozniacki (Đan Mạch) [10]

Carla Suarez Navarro (Tây Ban Nha) [16] - Galina Voskoboeva (Kazakhstan)