Djokovic ngược dòng vào chung kết

ANTĐ - Bị Federer dẫn trước tới 2-0, tuy nhiên Novak Djokovic đã chơi rất quyết tâm để lội ngược dòng ngoạn mục 3-2 (6-7, 4-6, 6-3, 6-2 và 7-5) giành quyền vào chung kết US Open gặp ĐKVĐ Rafael Nadal.

                                                                     Thật tiếc cho Federer

Chiến thắng này không chỉ giúp tay vợt số 1 trả nợ thành công trận thua ở Roland Garros, mà còn đưa anh vào trận chung kết thứ 3 thuộc hệ thống giải Grand Slam trong năm 2011, với thành tích 63 thắng/2 thua. Novak Djokovic cũng đang hướng đếnh việc trở thành tay vợt thứ năm trong lịch sử giành được ba chức vô địch Grand Slam trong cùng một mùa giải.

Ở trận đấu này, Roger Federer đã thi đấu rất ấn tượng, khi anh nhập cuộc nhanh và sớm chiếm thế chủ động để không bị cuốn theo lối đánh vũ bão của Djokovic, qua đó giành chiến thắng với tỷ số lần lượt 7-6 và 6-4 ở 2 set đầu tiên.

Tuy nhiên, kể từ set 3, với sức trẻ và sự quyết tâm cao độ, Djokovic đã vùng lên mạnh mẽ để hoàn thành cú ngược dòng ngoạn mục trước "tàu tốc hành" đã bước sang tuổi 30 với cách biệt 6-3, 6-2 và 7-5. Đây là điều mà từ trước tới nay chỉ có mình Jo-Wilfried Tsonga làm được tại Wimbledon, khi Federer dẫn trước 2 set đấu.

Trong trận đấu này, Roger Federer cũng đã bỏ lỡ hai cơ hội giành điểm match-point đáng tiếc, ở thời điểm anh đang dẫn đối thủ 5-3 ở set quyết định.

Phát biểu sau trận đấu, Djokovic cho biết, đây chính là chiến thắng lớn nhất trong sự nghiệp của mình. Anh nói: "Đây chính là chiến thắng vĩ đại nhất trong sự nghiệp của tôi. Roger giành được thế chủ động và chơi rất hay, nhưng tôi cũng đã có những sự điều chỉnh kịp thời trong ba set sau đó và giành chiến thắng chung cuộc."

Trong khi đó, dù thất bại, "tàu tốc hành" người Thụy Sĩ vẫn bình thản cho biết: “Thất bại là chuyện bình thường. Đó là rủi ro mà bất cứ tay vợt nào cũng phải đối mặt. Năm ngoái tôi từng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Anh ấy cứu được 2 match-point. Tôi bỏ lỡ những cơ hội ghi điểm từ cú thuận tay. Giống như bạn đánh cược với quả bóng vậy. Nếu nó ra ngoài, bạn thua. Nếu nó ở bên trong, bạn thắng. Luôn cần có may mắn trong những pha bóng như thế”.

                               Nadal có cơ hội bảo vệ thành công chức vô địch US Open

Đối thủ của Djokovic trong trận chung kết là Rafael Nadal. Ở trận bán kết sau đó, tay vợt người Tây Ban Nha đã vượt qua Murray với tỷ số 6-4, 6-2, 3-6, 6-2. Không quá khó khăn để Nadal giành chiến thắng trước Murray ở 2 set đấu đầu tiên với các tỷ số lần lượt là 6-4 và 6-2. Tuy bước vào set đấu thứ 3 niềm hy vọng số 1 của Vương quốc Anh đã rất cố gắng để giành chiến thắng 6-3, qua đó rút ngắn tỷ số trận đấu xuống còn 1-2.

Tiếp đà hưng phấn trong set đấu thứ 4 Murray đã rất cố gắng song phần vì chấn thương ở lưng, phần vì phong độ cao của tay vợt người Tây Ban Nha đã khiến niềm hy vọng của Vương quốc Anh tiếp tục lỡ hẹn với giấc mơ Grand Slam. Trong khi đó với việc vượt qua Murray ở set đấu thứ 4 với tỷ số 6-2, qua đó giành chiến thắng chung cuộc 3-1, Nadal đã chính thức có vé vào chơi trận chung kết Mỹ 2011 với Djokovic.

Trong khi đó ở nội dung đơn nữ, tay vợt người Australia, Samantha Stosur cũng đã ghi tên mình vào trận chung kết US Open 2011, sau khi đánh bại tay vợt người Đức Angelique Kerber với tỷ số 6-2, 2-6 và 6-3. Đối thủ của Samantha Stosur sẽ là người thắng trong cặp đấu Serena và Caroline Wozniacki.