Djokovic dẫn đầu, Federer là hạt giống số 7 tại giải Mỹ mở rộng

ANTĐ - “Tàu tốc hành” Roger Federer sẽ là hạt giống số 7 tại giải Mỹ mở rộng, lần đầu tiên anh nằm ngoài tốp 3 ở bất kỳ sự kiện Grand Slam nào trong một thập kỷ qua. 

Vị trí của huyền thoại người Thụy Sỹ bị tụt 2 bậc trong bảng xếp hạng công bố vào hôm 19-8 và thứ hạng hạt giống tại giải Mỹ mở rộng của Liên đoàn quần vợt Mỹ căn cứ vào bảng xếp hạng ATP. Cho đến nay Federer vẫn là người giữ kỷ lục với 17 danh hiệu Grand Slam. Tay vợt này là một trong 5 cựu vô địch thế giới ở giải đơn nam, cùng với hạt giống số 1 Novak Djokovic, số 2 Rafael Nadal, và số 3 Andy Murray, người đoạt chức vô địch năm 2012. Trước đó, Federer là hạt giống số 1 tại 18 sự kiện Grand Slam liên tiếp giai đoạn 2004-2008. Anh chưa bao giờ nằm ngoài 3 hạt giống hàng đầu tại Mỹ mở rộng kể từ năm 2002. Lần gần đây nhất, “Tàu tốc hành” chỉ giữ vai trò là hạt giống thứ 4 hoặc thấp hơn ở bất cứ sự kiện lớn nào là tại Wimbledon năm 2003, giải đấu mà tay vợt này sau đó đăng quang chức vô địch.