Roland Garros 2012:

Djokovic chạm trán Nadal tại chung kết

ANTĐ - Đã không có bất ngờ nào xảy ra tại bán kết khi Djokovic và Nadal đều có chiến thắng dễ dàng trước Federer và Ferrer.

Nadal đang có cơ hội lần thứ 7 nâng chiếc cúp vô địch Roland Garros

Trận đấu được mong chờ nhất giữa Federer và Djokovic đã diễn ra không hấp dẫn như sự mong đợi của người hâm mộ. Ở set đấu đầu tiên, Federer là người có điểm break đầu tiên ở game thứ 5, nhưng sau đó đã để thua hai game cầm giao bóng về tay Djokovic. Những pha bóng hỏng quá nhiều của Federer đã giúp tay vợt Serbia dễ dàng thắng set đầu với điểm số 6-4.

Sang set 2, "tàu tốc hành" bất ngờ chiếm ưu thế và dẫn trước 3-0. Sau đó anh lại để Djokovic gỡ hòa 4-4. Federer ăn tiếp break thứ hai ở game 9, nhưng lại để Djokovic bẻ break lại ở game 10. Những lỗi ngớ ngẩn của Federer sau đó lại khiến tay vợt người Thụy Sỹ gác vợt với tỷ số 5-7.

Càng thi đấu, Federer càng đánh mất tính chính xác trong các pha đánh bóng. Việc anh để thua nhanh Djokovic ở set 3, qua đó thất bại chung cuộc 0-3 (4-6, 5-7, 3-6) đã phản ánh đúng tinh thần thi đấu rệu rã của Federer ở trận đấu này.

Ở trận đấu trước đó, Nadal tiếp tục chứng tỏ vị thế của "ông vua đất nện" khi dễ dàng đánh bại tay vợt đồng hương Ferrer. Trong trận đấu này, hạt giống số 2 đã không cho Ferrer một cơ hội nào và nhanh chóng kết thúc trận đấu với tỷ số 3-0 (6-2, 6-2, 6-1).

Thắng Ferrer với phong độ cao, Nadal đang tiến rất gần đến chức vô địch Roland Garros lần thứ 7. Tuy nhiên, trước mắt tay vợt người Tây Ban Nha là một Djokovic đang rất khát khao chức vô địch Pháp mở rộng đầu tiên trong sự nghiệp.