Đình chỉ tổ trọng tài Hà Nội, nghi án nhận hối lộ 100 triệu đồng tại V-League

ANTĐ - Liên quan đến nghi án tổ trọng tài V-League nhận hối lộ 100 triệu đồng, BTC giải và Ban trọng tài đã xác minh và thống nhất đình chỉ làm nhiệm vụ, bắt giải trình với 4 thành viên tổ trọng tài này. 

Mấy ngày qua, dân trong nghề xôn xao thông tin một tổ trọng tài V-League nhận số tiền 100 triệu đồng từ một đội bóng, tại trận đấu thuộc lượt đi V-League 2013. Thông tin này càng có cơ sở khi tại cuộc họp thường kỳ tháng 4-2013 của BTC giải, trưởng Ban trọng tài Dương Vũ Lâm hé lộ một phần thông tin về vụ việc: “Vẫn còn tình trạng đội bóng cho tiền trọng tài ở lượt đi. Chúng tôi đã phát hiện và xử lý kịp thời”.

Còn trong sáng nay 7-6, trưởng BTC giải Trân Duy Ly cùng trưởng, phó Ban trọng tài lần lượt là Dương Vũ Lâm và Đoàn Phú Tấn đã có cuộc họp liên quan đến hướng xử lý vụ việc.

Sau cuộc họp, trưởng BTC giải Trần Duy Ly cho biết: “Ban trọng tài đã thẳng thắn công khai danh tính 4 thành viên tổ trọng tài nghi nhận tiền là các trọng tài của Hà Nội, gồm Trọng tài chính Đinh Hải Dương, 2 trợ lý Phạm Đắc Chiến, Đỗ Mạnh Hà và trọng tài thứ 4 Kiều Việt Hùng. Đây là tổ trọng tài làm nhiệm vụ trên sân Thanh Hóa vòng 3 ngày 30-3, trận Thanh Hóa gặp HAGL (Thanh Hóa thắng 1-0). Chúng tôi đã thống nhất phải xử lý nghiêm vụ việc tiêu cực này”.

Trọng tài chính Đinh Hải Hương bị nghi nhận hối lộ 100 triệu đồng trận Thanh Hóa gặp HAGL

Ông Ly cho biết thêm: “Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Ban trọng tài đã thông báo với BTC giải, đồng thời đình chỉ làm nhiệm vụ với 4 thành viên dính tiêu cực trên để xác minh, làm rõ vụ việc. Ngoài ra, tại đợt tập huấn giám sát, trọng tài giữa mùa diễn ra từ 11 đến 13-6 tại Đà Nẵng, trọng tài Đinh Hải Dương và Kiều Việt Hùng đã không được triệu tập”.

Liên quan đến hướng xử lý tiếp theo, trưởng BTC giải Trần Duy Ly nói: “Chúng tôi đã thống nhất sẽ yêu cầu 4 thành viên tổ trọng tài này phải có giải trình chi tiết vụ việc. Sau đó, BTC giải sẽ gửi hồ sơ sang Ban kỷ luật VFF xử lý”.

Ông Ly cho biết hiện số tiền nhận hối lộ 100 triệu đồng chưa được xác minh. “Trong trường hợp xem xét thấy giải trình thiếu trung thực, BTC giải buộc phải nhờ cơ quan công an vào cuộc. Thậm chí ngay cả khi BTC giải không đề nghị mà số tiền hối lộ lớn tới mức có thể bị xử lý hình sự thì công an bắt buộc phải vào cuộc, làm việc theo đúng chức trách”, ông Ly nói.