DIFF 2023 khép lại hoàn mỹ, đưa Đà Nẵng trở thành thỏi nam châm hút khách hè này

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tối 8/7, đêm chung kết với màn tranh tài mãn nhãn và nhiều cảm xúc của Pháp và Italy đã khép lại Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng – DIFF 2023, với ngôi vị quán quân thuộc về đội tuyển Pháp. Sự trở lại đúng thời điểm của DIFF đã đem lại cho Đà Nẵng một mùa hè rực rỡ, biến thành phố sông Hàn trở thành thỏi nam châm hút khách hè này.

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng – DIFF 2023 do Tập đoàn Sun Group tài trợ và đồng hành tổ chức cùng UBND thành phố Đà Nẵng đã chính thức khép lại, với đêm chung kết mang chủ đề “Thế giới không khoảng cách”. Ngoạn mục trong trình diễn, sâu sắc trong ý tưởng và bùng nổ trong cảm xúc, DIFF 2023 một lần nữa khẳng định sức sống, sự sôi động, hấp dẫn của Đà Nẵng - “Thành phố sự kiện - lễ hội hàng đầu châu Á”.

Hai bên bờ sông Hàn đông nghẹt khán giả thưởng thức pháo hoa
Hai bên bờ sông Hàn đông nghẹt khán giả thưởng thức pháo hoa

DIFF 2023 - thỏi nam châm hút khách cho Đà Nẵng

Đêm chung kết DIFF 2023 đã thực sự làm nên một dấu ấn khó quên cho du lịch Đà Nẵng trong mùa hè năm nay. Thành phố đã đón hơn 63.000 lượt khách trong đêm chung kết DIFF 2023. Ngay từ 5h chiều, 3 tiếng trước khi sự kiện chính thức bắt đầu, các tuyến đường cửa ngõ vào trung tâm Đà Nẵng đã tắc nghẽn. Người dân và du khách đã đổ về các tuyến đường, đứng chật kín hai bên bờ sông Hàn. Các quán ăn “cháy” bàn, các khách sạn có tầm nhìn pháo hoa khách muốn có phòng phải đặt trước ít nhất 2 tuần… Dường như không ai muốn bỏ lỡ đêm cuối cùng của một mùa Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng đẹp mãn nhãn và nhiều cảm xúc.

Sáng sớm Chủ nhật, sau đêm pháo hoa cuối cùng, sân bay quốc tế Đà Nẵng nêm kín du khách từ sáng sớm. Trong thời gian diễn ra Lễ hội pháo hoa, các chuyến bay đến sân bay quốc tế Đà Nẵng có thời điểm lên đến 150 chuyến/ngày, tăng gấp 1,5 lần so với thường nhật.

Sân bay Đà Nẵng đông nghịt du khách từ sáng sớm
Sân bay Đà Nẵng đông nghịt du khách từ sáng sớm

Công suất buồng phòng của thành phố đạt trên 70%, trong đó khối khách sạn 4-5 sao đạt 80-85%. Con số này tăng trưởng so với kỳ DIFF 2019, khi năm đó công suất phòng trên thành phố đạt 65-70%, khối khách sạn 4-5 sao công suất đạt 75-85%.

DIFF đã góp một phần không nhỏ vào thành tích phục hồi du lịch của Đà Nẵng trong quý 2/2023. Tính chung 6 tháng đầu năm, tổng số lượt khách do cơ sở lưu trú phục vụ ước đạt hơn 3,5 triệu lượt, tăng 116,6% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, khách quốc tế 930.000 lượt, cao gấp 11,3 lần cùng kỳ; khách trong nước gần 2,6 triệu lượt, tăng 67,7% so với cùng kỳ.

Đà Nẵng đã có thêm một mùa pháo hoa nữa thành công, với những con số tăng trưởng vượt mong đợi. Sự trở lại đúng thời điểm của DIFF, sau 3 năm phải ngừng vì dịch bệnh, khi du khách và người dân khát khao một sự tưng bừng, sôi động sau chuỗi ngày ảm đạm bởi cách ly, đã không chỉ tạo nên một mùa hè rực rỡ cho Đà Nẵng, mà còn là nhân tố chính đưa thành phố sông Hàn trở thành thỏi nam châm hút khách hè này.

Đêm chung kết hơn cả mãn nhãn

DIFF 2023 đã khẳng định chất lượng khác biệt và đã chinh phục khán giả bằng những màn tranh tài mãn nhãn và đẳng cấp của các đội bắn. Đặc biệt đêm chung kết tối 8/7 vừa rồi được đánh giá là gay cấn đến “nghẹt thở”.

Màn trình diễn của đội Italy thắp sáng sông Hàn
Màn trình diễn của đội Italy thắp sáng sông Hàn

Đội Pháp và Italy đã dồn hết tâm huyết để đem đến một chương kết đẹp đến hoàn mỹ cho DIFF 2023. Bầu trời đêm Đà Nẵng bùng nổ trong đại tiệc của ánh sáng và âm nhạc, những màn trình diễn pháo hoa đẹp như vẽ tranh đã thực sự kết nối con người trong một “thế giới không khoảng cách”.

Là đội trình diễn trước, Italy một lần nữa khẳng định đẳng cấp của một “già gân” đã 2 lần giành ngôi vị quán quân DIFF. Giống như bản piano River Flow In You mà đội Italy đã chọn, cả khán đài đã cùng nhau đắm chìm theo “dòng chảy” của sông Hàn, khi các bông pháo khổng lồ bật tung theo giai điệu rock sôi động của bài hát Gossip, bản EDM Wake Me Up được biến tấu theo âm hưởng đồng quê và chắc chắn không thể thiếu nét cổ điển, hùng tráng đậm chất Ý qua bản nhạc phim kinh điển của mọi thời đại “Thiện-Ác-Tà”.

Màn trình diễn mãn nhãn đưa đội Pháp lên ngôi vô địch DIFF 2023
Màn trình diễn mãn nhãn đưa đội Pháp lên ngôi vô địch DIFF 2023

Pháp – đội có số điểm cao nhất trong vòng loại, “mê hoặc” khán giả với màn bắn pháo hoa giàu cảm xúc. Chủ đề “Thế giới không khoảng cách” đã được đội thể hiện rất tốt, khi đem tới cho khán giả những màn pháo hoa mãn nhãn trên nền nhạc Pháp, US-UK và Kpop. Khán giả không ngừng lắc lư theo điệu nhạc khi lắng nghe giai điệu Dynamite của BTS hay Stupid Love của Lady Gaga, để rồi sau đó lại đắm mình trong những cảm xúc ngọt ngào với tình ca La vie en rose được remix lại và Non, je ne regrette rien hùng tráng.

Khoảnh khắc mà mọi khán giả đều mong chờ là khi 2 đội tuyển sử dụng bài hát Việt Nam cho màn trình diễn của mình. Đội Pháp gần như làm “nổ tung” khán đài khi chọn ca khúc Bay của Thu Minh, trong khi đội Italy lại khiến toàn bộ khán đài xúc động, đồng thanh hát theo và đầy tự hào với Việt Nam trong tôi là của Thùy Chi.

Với màn trình diễn đẳng cấp, chinh phục mọi giác quan của khán giả và Ban giám khảo, đội pháo hoa Pháp đã giành ngôi vị Quán quân DIFF 2023, với cúp vô địch và phần thưởng trị giá 20.000 USD. Đội pháo hoa Italy giành giải nhì, với phần thưởng trị giá 10.000 USD.

Bên cạnh đó, giải thưởng Sáng tạo thuộc về đội Ba Lan và giải được Khán giả yêu thích nhất thuộc về đội Phần Lan, với phần thưởng trị giá cho mỗi giải là 3.000 USD.

DIFF 2023 để lại dư âm tốt đẹp trong lòng người dân Đà Nẵng và du khách
DIFF 2023 để lại dư âm tốt đẹp trong lòng người dân Đà Nẵng và du khách

Đà Nẵng đã có một mùa pháo ấn tượng đến mức, ngay sau chung kết DIFF 2023, mỗi đội pháo và cả các thành viên Ban Giám khảo đều mong ước về một mùa pháo mới.

Việc chúng tôi lọt vào vòng chung kết đã là một bất ngờ rất lớn cho đội và cho đến thời điểm hiện tại thì không còn lời nào diễn tả sự vui mừng và bất ngờ khi chúng tôi đã là nhà vô địch. Con người nơi đây đã đón tiếp chúng tôi quá nhiệt tình và việc tổ chức thì rất chỉn chu. Chúng tôi muốn cảm ơn ban tổ chức. Chắc chắn chúng tôi sẽ quay trở lại vào năm sau”, Đội Pháp chia sẻ sau khi giành chiến thắng.

Còn nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh - Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam, thành viên Ban giám khảo DIFF 2023 thì mong ước: “Tôi kỳ vọng DIFF sẽ phát triển ngày càng cao. Nghệ thuật bắn pháo hoa sẽ không chỉ là hình ảnh đẹp không mà còn mang ý nghĩa rất lớn về nội dung của 20 phút bắn. Và tôi kỳ vọng sẽ có nhiều nước tham gia hơn vào những mùa sau. Cũng mong trình độ bắn, dàn dựng và âm nhạc sẽ ngày càng hay hơn nhiều nữa”.

Khép lại một mùa DIFF, dư âm về màn trình diễn “đỉnh cao” của các đội thi sẽ là ký ức còn đọng lại trong lòng khán giả; chức vô địch của đội Pháp sẽ là dấu mốc được ghi lại trong lịch sử; trong khi những số liệu ghi nhận sự tăng trưởng về du khách, chuyến bay, doanh thu từ lưu trú và dịch vụ… chắc chắn sẽ là “liều doping” cần thiết để ngành du lịch Đà Nẵng có thêm động lực chinh phục nấc thang mới. Đúng như những gì ông Lê Trung Chinh - Lãnh đạo thành phố đã phát biểu tại đêm chung kết:“Sau đêm nay, Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2023 sẽ khép lại nhưng ước mơ và khát vọng của thành phố sẽ vẫn tiếp tục được nuôi dưỡng và lan tỏa”.