Điều tra vụ tàu thủy đâm hỏng cầu ở Thái Bình

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Công an tỉnh Thái Bình đã vào cuộc điều tra vụ tàu thủy HD-3839 có trọng tải hơn 2.500 tấn đâm va, mắc kẹt ca bin, gây hư hỏng cầu Thái Bình vượt sông Trà Lý.

Vào 13h10 ngày 25/1, tàu chở hàng biển số HD-3839 đâm va, mắc kẹt vào cầu Thái Bình vượt sông Trà Lý tại Km42 (TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình). Nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được cơ quan chức năng xác định do thuyền trưởng không hạ ca bin tàu và thiếu chú ý quan sát khi điều khiển phương tiện qua cầu, dẫn đến va chạm vào dầm cầu bê tông cốt thép cầu Thái Bình, gây xê dịch gầm cầu.

Sau khi được bơm nén đầy khoang lái, phương tiện được đưa ra khỏi vị trí va chạm và neo đậu an toàn. Thuyền trưởng Nguyễn Văn Tĩnh bị thương ở vùng đầu, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Nóc ca bin lái của tàu HD-3839 bị mắc kẹt vào cầu Thái Bình - Ảnh: HL
Nóc ca bin lái của tàu HD-3839 bị mắc kẹt vào cầu Thái Bình - Ảnh: HL

Theo cơ quan chức năng, hệ thống báo hiệu đường thủy tại khu vực cầu Thái Bình được đơn vị quản lý bảo trì triển khai đầy đủ số lượng, rõ ràng và đúng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu. Cụ thể cách hạ lưu và thượng lưu cầu khoảng 300m được bố trí 2 cặp phao giới hạn luồng chạy tàu, hai hướng của khoang thông thuyền có báo hiệu cho phương tiện thủy cơ giới và thô sơ đi chung, hai bên trụ cầu có gắn thước nước ngược để phục vụ phương tiện thủy lưu thông.

Sau khi sự việc xảy ra, từ sáng nay 26/1, toàn bộ xe trọng tải trên 13 tấn sẽ dừng lưu thông qua cầu Thái Bình. Các phương tiện đường bộ trên 13 tấn được phân đi theo tuyến tránh Quốc lộ 10 và cầu Quảng Trường, cầu Bo. Các xe có trọng tải từ 13 tấn trở xuống đi qua cầu Thái Bình theo theo hướng dẫn của biển báo và lưu lượng điều tiết giao thông.