Điều gì đón đợi HLV Park sau một năm "ngồi chơi xơi nước"?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sau năm 2020 "thất nghiệp", HLV Park Hang-seo sẽ phải đối mặt với lịch thi đấu dày đặc, cùng áp lực thành tích lớn nhất kể từ khi nhậm chức.

Dịch Covid-19 khởi phát từ tháng 12-2019 đến nay vẫn chưa được kiểm soát khiến các giải bóng đá quốc tế trong năm 2020 tê liệt. Sau khi AFF Cup hoãn sang năm 2021, vòng loại World Cup khu vực châu Á cũng rơi tình cảnh tương tự. HLV Park Hang-seo vì thế mà "ngồi chơi xơi nước" cả năm.

Thế nhưng, sau năm 2020 nhàn nhã, đón đợi chiến lược gia Hàn Quốc sẽ là một năm đẩy ắp những giải đấu quốc tế quan trọng, trong đó chỉ tiêu thành tích kéo theo áp lực không hề nhỏ.

Một năm 2021 bận rộn và sóng gió đón đợi HLV Park Hang-seo

Một năm 2021 bận rộn và sóng gió đón đợi HLV Park Hang-seo

Thách thức đầu tiên với ông Park là chiến dịch vòng loại thứ hai World Cup 2022, nơi còn ba trận đấu then chốt quyết định ngôi đầu bảng cùng suất đi tiếp ở bảng G. Việc giải đấu bị lùi lịch khiến đội tuyển Việt Nam mất đi nhiều ưu thế, trong khi sự cạnh tranh giữa ba đối thủ bám đuổi là Malaysia, Thái Lan và UAE ngày một lớn dần.

Trường hợp lọt vào vòng loại thứ ba, thầy trò HLV Park Hang-seo có thể phải thi đấu thêm 10 trận trong năm 2021 với thể thực lượt đi/ lượt về, tiêu tốn khá nhiều thời gian và cả sức lực.

Với AFF Cup, trên tư cách đương kim vô địch, mục tiêu dành cho ông Park không ngoài bảo vệ cúp vàng. Đây là thách thức rất lớn, trong bối cảnh lực lượng, tương quan sức mạnh giữa tuyển Việt Nam với các đội bóng trong khu vực có nhiều biến động sau kỳ AFF Cup 2018.

Giai đoạn cuối năm là những giải đấu dành cho U22 Việt Nam, với vòng loại U23 châu Á 2022 và SEA Games 31 mà Việt Nam là chủ nhà. HLV Park Hang-seo có nhiệm vụ phải giúp U22 bảo vệ thành công và giữ cúp Vàng SEA Games ở lại Việt Nam, đồng thời đoạt vé vào vòng chung kết U23 châu Á - giải đấu mà đoàn quân Park Hang-seo từng giành á quân mùa 2018.

Theo tính toán, HLV Park Hang-seo sẽ phải vượt qua tối thiểu 10 và tối đa là 24 trận đấu chính thức cùng ĐTQG và U22 trong năm 2021, đi kèm là chỉ tiêu thành tích rất cao.

Không chỉ là mật độ thi đấu dày nhất, chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ phải đối mặt với áp lực thành tích nặng nề nhất (vô địch AFF Cup, vô địch SEA Games, giành vé vào VCK U23 châu Á và giành vé vào vòng loại thứ ba World Cup 2022) kể từ khi sang Việt Nam làm việc.