Điện thoại và linh kiện nhập khẩu tại Việt Nam: 90% từ Trung Quốc và Hàn Quốc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Trung Quốc và Hàn Quốc là hai thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam trong 4 tháng đầu năm nay về điện thoại và linh kiện, chiếm đến 90% kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này.
Việt Nam nhập khẩu nhiều điện thoại và linh kiên từ Hàn Quốc và Trung Quốc

Việt Nam nhập khẩu nhiều điện thoại và linh kiên từ Hàn Quốc và Trung Quốc

Theo Trung tâm thông tin công nghiệp và thương mại (Bộ Công Thương), kim ngạch nhập khẩu điện thoại và linh kiện trong 4 tháng đầu năm nay của cả nước đạt gần 6,16 tỷ USD, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2020.

Riêng tháng 4-2021 nhập khẩu điện thoại và linh kiện đạt trên 1,34 tỷ USD, tăng 5% so với tháng trước và tăng 70,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Việt Nam nhập khẩu điện thoại và linh kiện chủ yếu từ thị trường Trung Quốc và Hàn Quốc, riêng 2 thị trường này đã chiếm 90% tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này. Trong đó, nhập khẩu từ Trung Quốc là nhiều nhất, đạt 2,97 tỷ USD, tăng 51% so với cùng kỳ năm 2020, chiếm 48,3% trong tổng kim ngạch nhập khẩu điện thoại và linh kiện các loại của cả nước;

Riêng tháng 4-2021, nhập khẩu điện thoại và linh kiện từ Trung Quốc đạt 707,37 triệu USD, tăng 11% so với tháng 3 và tăng mạnh 73% so với tháng 4-2020.

Nhập khẩu điện thoại và linh kiện từ Hàn Quốc đạt 2,58 tỷ USD, tăng 42,7%, chiếm 42%. Ngoài ra, Việt Nam còn nhập khẩu điện thoại và linh kiện từ Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản, Hồng Kông (Trung Quốc)…

Ở chiều xuất khẩu, hiện Mỹ dẫn đầu về tiêu thụ các loại máy vi tính, điện tử và linh kiện của Việt Nam, với kim ngạch đạt trên 3,92 tỷ USD trong 4 tháng đầu năm 2021. Thị trường Trung Quốc đứng thứ 2 về kim ngạch là đạt 3,28 tỷ USD, chiếm 20,7% kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này của cả nước.