Điện Kremlin: NATO sai lầm khi cáo buộc Nga cung cấp vũ khí cho Ukraine

ANTĐ - Hôm 27/8, phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, các tuyên bố gần đây của NATO về việc cho rằng Nga là nguồn cung cấp vũ khí và thiết bị quân sự chủ yếu cho lực lượng ly khai ủng hộ độc lập ở miền đông Ukraine, là “không đúng sự thật”.

Trong một tuyên bố của điện Kremlin, ông Dmitry Peskov nói rằng "Các báo cáo này không có gì mới, NATO vẫn đang lên tiếng thường xuyên, và Nga phải thường xuyên bác bỏ những thông tin không đúng sự thật này”.

Phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov


Gần đây, Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen đã đề cập trong tuyên bố của ông rằng "một sự leo thang quan trọng về sự tham gia quân sự của Nga ở miền đông Ukraine kể từ giữa tháng 8, bao gồm cả việc sử dụng các lực lượng của Nga". Tuyên bố xuất hiện sau khi Nga chính thức gửi các đoàn xe nhân đạo vào Ukraine.

Ông Rasmussen cho biết Nga đang hỗ trợ pháo binh để chống lại các lực lượng vũ trang Ukraine, và nói rằng NATO đã “nhìn thấy” số lượng lớn các loại vũ khí tiên tiến, bao gồm cả xe tăng, xe bọc thép và pháo binh được vận chuyển qua biên giới Nga cho các nhóm ly khai ở miền đông Ukraine. “Đây là một kế hoạch đáng báo động trên mặt đất của lực lượng Nga ở các vùng lân cận của Ukraine”, Tổng thư ký NATO nói.

NATO cũng như một số quốc gia thành viên đã nghi ngờ Nga bí mật vận chuyển thiết bị quân sự thông qua đoàn 280 xe tải cho lực lượng ly khai ở miền đông. Mặc dù trước đó Nga đã khẳng định hàng hóa trong 2.000 tấn viện trợ nhân đạo chỉ bao gồm thức ăn trẻ em, thuốc men, ngũ cốc, đường, túi ngủ và các nhu yếu phẩm khác. Đoàn xe xuất phát từ Moscow vào hôm 12/8, và đến khu vực xung đột của Ukraine 10 ngày sau đó, sau một thời gian dài bị chậm trễ tại biên giới.

Hôm 25/8, vào đêm trước khi cuộc họp của Tổng thống Nga, Ukraine, Belarus và Kazakhstan, cũng như các đại diện Liên minh châu Âu diễn ra tại Minsk, Kiev lại một lần nữa cáo buộc Nga gửi một đoàn xe tăng và các vũ khí khác qua biên giới vào lãnh thổ của mình. Nga đã nhanh chóng bác bỏ thông tin như một tin đồn. Những cáo buộc mới nhất của Kiev và phương Tây nhanh chóng "bóp méo" và làm mất đi sự lạc quan ít ỏi đạt được từ cuộc đàm phán chiều 26/8. 

Trong những tháng gần đây, Moscow đã kêu gọi các bên xung đột Ukraine bắt đầu một cuộc đối thoại hòa bình, cung cấp trợ giúp cho các vùng khó khăn của Ukraine.