Điểm tựa từ lịch sử cho Chelsea trước đại chiến Barcelona

ANTD.VN - Những con số thống kê từ quá khứ cho thấy Chelsea không việc gì phải e ngại khi làm khách của Barcelona ở trận lượt về vòng 1/8 Champions League, diễn ra vào 2h45 rạng sáng mai 15-3 (giờ Việt Nam).

Chelsea - Barca là một trong những cặp đấu duyên nợ nhất của UEFA Champions League trong khoảng hơn một thập kỷ qua. Mỗi cuộc đối đầu giữa họ lại là một bữa tiệc ngập tràn những sắc thái cảm xúc đối nghịch, mà người ta có thể gọi tắt là "đỉnh cao bóng đá".

Chelsea rất tự tin và thoải mái trước trận đấu với Barca ở Nou Camp

Trận lượt đi vòng 1/8 mùa này trên sân Stamford Bridge, Chelsea chơi hay hơn nhưng vẫn phải chịu một kết quả hòa khi tàn cuộc. Trước khi mở tỉ số, Willian có 2 lần đưa bóng trúng cột dọc trong sự tiếc nuối vô bờ của CĐV The Blues. Nếu những pha bóng ấy là bàn thắng, thì việc Messi ghi bàn (lần đầu tiên sau 9 trận đá với Chelsea) có lẽ chỉ mang ý nghĩa gieo hy vọng mong manh cho Barca trước lượt về.

Tuy nhiên, dù bị cầm hòa 1-1 trên sân nhà, Chelsea vẫn có thể tự tin khi hành quân đến Nou Camp vì lịch sử đang ủng hộ họ. Theo thống kê, The Blues bất bại trong 10 lần gần nhất phải làm khách ở xứ sở bò tót, kể từ sau thất bại 0-1 trước Real Betis vào tháng 11-2005. Thành tích tổng từ trước tới nay của họ tại Tây Ban Nha là thắng 4, hòa 7 và thua 5.

HLV Conte và các học trò buộc phải ghi bàn để hy vọng vào chiến thắng ở trận này

Với tỉ số hòa ở lượt đi, Chelsea đã đi tiếp 4 trong 6 lần. Gần nhất là trước Valencia mùa 2006/07 (hòa 1-1 sân nhà, thắng 2-1 sân khách). Còn với riêng tỉ số hòa 1-1 ở lượt đi, Chelsea đi tiếp tới 3 sau 5 lần. 

Với đối thủ Barcelona, tính cả trận lượt đi mùa này, Chelsea đã có 13 lần chạm trán với tỉ số nhỉnh hơn: Họ thắng 4, ghi 19 bàn còn Barca thắng 3, ghi 19 bàn, hai đội hòa nhau 6 lần. Có thể thấy, dù luôn bị đánh giá thấp hơn nhưng mỗi lần đụng Barca là mỗi lần Chelsea như được mặc định nâng lên một tầm khác.

Ở lần gần nhất làm khách tại Nou Camp (bán kết năm 2012), Chelsea gặp muôn vàn bất lợi, đơn cử như việc bị dẫn trước 2 bàn, đội trưởng John Terry bị đuổi... nhưng thầy trò HLV Di Matteo vẫn kết thúc trận đấu với tỉ số hòa 2-2 nhờ các bàn thắng của Ramires và Torres. Cùng với việc lượt đi thắng 1-0, Chelsea vào chung kết với kết quả chung cuộc 3-2, để rồi đánh bại Bayern Munich trên chấm luân lưu ngay tại Allianz Arena và lần đầu đăng quang Champions League.