"Đến với giải, tôi như được trẻ lại"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Đó là chia sẻ của Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo thành phố Hà Nội - Kiều Thanh Hùng, một đại biểu khách mời - khán giả thân thuộc của Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - An ninh Thủ đô.

Có mặt trên sân Tây Hồ dự khán trận chung kết cùng lễ bế mạc Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - An ninh Thủ đô lần thứ XXII năm 2023 Cúp Number 1 Active, ông Kiều Thanh Hùng - Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo thành phố Hà Nội - bày tỏ ấn tượng với bầu không khí rộn ràng, tươi vui được tạo nên bởi hàng ngàn thầy, cô giáo, phụ huynh và học sinh các trường có đội bóng dự giải.

"Đến với giải, tôi thấy mình như được trẻ lại. Từng dự nhiều giải bóng đá phong trào, nhưng có lẽ, chỉ ở giải do An ninh Thủ đô tổ chức, mới có được không khí đậm chất học trò đến thế", ông Kiều Thanh Hùng chia sẻ.

Trận chung kết mùa 2023 diễn ra hấp dẫn

Trận chung kết mùa 2023 diễn ra hấp dẫn

Bầu không khí sôi động, đậm chất học trò trên khán đài

Bầu không khí sôi động, đậm chất học trò trên khán đài

Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo thành phố Hà Nội đánh giá, trận chung kết giữa THPT Phùng Khắc Khoan và THPT Phan Huy Chú diễn ra rất hấp dẫn, với màn chạy đua tỉ số kịch tính và những cung bậc cảm xúc thú vị trong màn luân lưu xác định chủ nhân chiếc cúp vô địch.

Theo ông Kiều Thanh Hùng, cầu thủ hai đội đều thể hiện quyết tâm cao, cống hiến trận đấu có chất lượng chuyên môn cao, và trên hết là lối chơi fair-play, quyết liệt nhưng rất tôn trọng đối phương, ứng xử đẹp trên sân cỏ.

"Đây chính là "tài sản" giá trị, hiếm có, làm nên thương hiệu, sức lan toả của giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - An ninh Thủ đô", ông Kiều Thanh Hùng nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo thành phố Hà Nội - Kiều Thanh Hùng (giữa) hào hứng theo dõi trận chung kết và chúc mừng các đội bóng đạt thành tích cao tại mùa giải 2023

Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo thành phố Hà Nội - Kiều Thanh Hùng (giữa) hào hứng theo dõi trận chung kết và chúc mừng các đội bóng đạt thành tích cao tại mùa giải 2023

Nhiều năm theo dõi giải và đặc biệt qua ghi nhận tại trận chung kết, lễ bế mạc mùa giải 2023, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo thành phố Hà Nội đánh giá cao công tác tổ chức bài bản, chuyên nghiệp của ban tổ chức.

Theo ông, dù giải thu hút số lượng lên tới 100 đội bóng, tổ chức dài ngày với gần 200 trận đấu, song ban tổ chức với kinh nghiệm và tâm huyết đã đưa giải cán đích thành công, mang đến nhiều cảm xúc, kỷ niệm cho người tham dự.