Đến lượt trụ cột tuyển Đức 'đốt' lưới nhà oan nghiệt

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Kỳ EURO năm nay đang chứng kiến rất nhiều pha "đốt" lưới nhà oan nghiệt. Mới nhất là trường hợp của trung vệ kỳ cựu Mats Hummels trong trận đấu giữa ĐT Đức và ĐT Pháp rạng sáng nay, 16-6.

EURO 2020 mới đi qua lượt trận đầu tiên của vòng bảng nhưng đã có tới 3 pha đá phản lưới nhà. Đầu tiên, ở trận mở màn, trung vệ Demiral của Thổ Nhĩ Kỳ mở tỉ số hộ Italia, góp phần khiến đội nhà thua chung cuộc 0-3. Đêm 14-6, đến lượt thủ môn Szczesny vô ý làm tung lưới nhà khiến Ba Lan nhận thất bại 1-2 trước đối thủ yếu hơn Slovakia.

Hummels là cầu thủ thứ 3 của EURO 2020 đá phản lưới nhà

Hummels là cầu thủ thứ 3 của EURO 2020 đá phản lưới nhà

Đến rạng sáng nay 16-6, người hâm mộ lại được chứng kiến thêm một pha đá phản lưới. Đó là trung vệ dày dạn kinh nghiệm Mats Hummles của ĐT Đức, trong trận thư hùng với ĐT Pháp tại Munich.

Tình huống xảy ra ở phút 20, trong nỗ lực cản phá đường căng ngang của Lucas Hernandez, Hummels không làm chủ được tình huống, bóng đập vào ống đồng của anh bay thẳng vào lưới trong sự bất lực của thủ môn Neuer.

Oan nghiệt cho Hummels khi đó là bàn thắng duy nhất của trận đấu này, mang về 3 điểm cho ĐT Pháp.

Chiến thắng này giúp Les Bleus nắm lợi thế lớn ở bảng F "tử thần", trong việc giành vé vào vòng loại trực tiếp. Ở lượt sau, Pháp gặp đối thủ yếu nhất bảng Hungary trong khi Đức chạm trán Bồ Đào Nha.