Đến lượt thủ môn khiến Thái Lan "sống trong sợ hãi" tại giải U16 châu Á

ANTD.VN - Sai lầm chết người của thủ môn khiến U16 Thái Lan thua U16 Indonesia 0-1 ở trận bước ngoặt, qua đó gặp khó trong hành trình còn lại của vòng bảng để tìm kiếm tấm vé vào vòng chung kết U16 châu Á 2018.

U16 Thái Lan và U16 Indonesia được đánh giá là 2 ứng viên cạnh tranh trực tiếp tấm vé đi tiếp tại bảng G (gồm 5 đội, 3 đội còn lại là Đông Timor, Lào và Đảo Bắc Mariana), vòng loại U16 châu Á 2018.

Ở trận đối đầu trực tiếp hôm 20-9, U16 Thái Lan để thua sát nút 0-1 trước đội bóng trẻ xứ Vạn đảo. Điều đáng nói là bàn thua duy nhất lại đến từ sai lầm của thủ môn.

Tình huống thủ môn Natthawut Paengkrathok biếu bàn thắng duy nhất trận cho Indonesia

Theo đó, phút 20 trận đấu, Indonesia tổ chức tấn công và có pha căng ngang vào vòng cấm Thái Lan, thủ thành Natthawut Paengkrathok bay người bắt bóng không chính xác tạo cơ hội cho Abdillah ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu giúp U16 Indonesia có trọn 3 điểm trong trận then chốt.

Ở lượt đấu áp chót sau đó hai ngày, Indonesia thắng tiếp Lào 3-0 để giành ngôi nhất bảng và tấm vé vào vòng chung kết U16 châu Á 2018. Trong khi Thái Lan thắng Đông Timor 4-0 để nhen lên hy vọng đi tiếp. Tuy nhiên việc đội bóng xứ Chùa Vàng có lọt nhóm 5 đội nhì có thành tích tốt nhất (trong tổng số 10 bảng) còn chờ vào may mắn.

Indonesia giành vé đi tiếp VCK còn Thái Lan hồi hộp chờ sau trận thua đối đầu trực tiếp do sai lầm của thủ môn

"Trận thua Indonesia khiến chúng tôi mất lợi thế và giờ mất quyền tự quyết dù còn một trận cuối đá với U16 Lào ngày 24-9. Rất khó để dự đoán cơ hội của U16 Thái Lan lúc này, vì còn phải chờ kết quả ở các bảng khác. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ chơi tốt nhất có thể trong trận đấu với Lào", HLV Salvador Valero Garcia của U16 Thái Lan chia sẻ trước lượt trận cuối.

Một điểm bất lợi cho U16 Thái Lan cũng như các đội bóng nhì bảng khác là do phút chót U16 UAE xin rút nên bảng E chỉ còn 3 đội. Vì vậy ban tổ chức quyết định kết quả giữa đội nhì với đội thứ 4 (bảng 4 đội), đội nhì với đội thứ 4, 5 (bảng 5 đội) sẽ không được tính.

Điều này đồng nghĩa trận thắng 10-0 của Thái Lan trước Đảo Bắc Mariana không được tính.

Trên bảng xếp hạng 10 đội nhì có thành tích tốt nhất, Thái Lan tạm xếp thứ 4, sau Việt Nam, Malaysia, Oman và phía sau có Afghanistan, Uzbekistan, Ấn Độ bám đuổi. Chưa kể, trong 10 bảng còn một bảng H gồm các đội Hàn Quốc, Trung Quốc, Myanmar và Philippines ngày 25-9 tới mới thi đấu, đồng nghĩa sẽ có thêm một đại diện nhì bảng nữa chen vào tranh vé.

Chỉ trong vòng một tháng vừa qua, bóng đá Thái Lan liên tục hưởng lợi từ sai lầm của thủ môn đối phương. Tại SEA Games 29, sau thủ môn Indonesia mắc sai lầm tới lượt thủ thành Phí Minh Long biếu không 2 bàn cùng vé bán kết cho U22 Thái Lan và sau đó tại chung kết, thủ môn Malaysia sai lầm ngớ ngẩn dẫn đến bàn thua duy nhất, dâng chức vô địch cho U22 Thái Lan.

Đến chung kết U18 Đông Nam Á, thủ môn Malaysia tiếp tục mắc sai lầm trong 2 bàn thua giúp U18 Thái Lan giành vô địch.

Và tại vòng loại U16 châu Á đang diễn ra, đến lượt các cầu thủ Thái Lan nếm trải nỗi đau do sai lầm của thủ môn khiến đội nhà thấp thỏm với tấm vé vớt vào vòng chung kết.