Demba Ba vẫn hy vọng trở lại sân cỏ sau chấn thương khủng khiếp

ANTĐ - Hôm qua 20-7, 3 ngày sau chấn thương kinh hoàng trên sân cỏ Trung Quốc, cựu tiền đạo Chelsea - Demba Ba đã lên tiếng về tai nạn khủng khiếp, cũng như về tương lai của mình.

Demba Ba đau đớn với chiếc chân trái bị gãy gập

Trong trận đấu giữa Shanghai Shenhua và Shanghai SPIG tại giải VĐQG Trung Quốc hôm 17-7 vừa qua, tiền đạo người Senegal - Demba Ba đã gặp phải ca chấn thương khủng khiếp. Sau cú vào bóng không thực sự ác ý của đối phương, Demba Ba đã nằm vật xuống sân với tiếng hét lớn cùng chiếc chân trái gãy gập. Nguy cơ cựu tiền đạo Chelsea phải giải nghệ sớm là rất rõ ràng, khi trước đó, nhiều trường hợp gãy gập chân trên sân cỏ cũng đã buộc phải nói lời vĩnh biệt với bóng đá đỉnh cao.

Tuy nhiên, sau khi trải qua ca phẫu thuật ghép nẹp và chỉnh hình, Demba Ba đã nở nụ cười đầy lạc quan. Theo đó, chân sút 31 tuổi khẳng định anh sẽ tiếp tục chơi bóng sau khi bình phục chấn thương. “Mọi chuyện xảy ra thật tệ, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể gặp chấn thương kinh khủng đến thế, nhưng tôi tin rằng mình sẽ vượt qua. Nhiều người cho rằng tôi sẽ phải giải nghệ sớm, nhưng tôi không nghĩ đến điều này. Tôi vẫn yêu bóng đá và chắc chắn sẽ tiếp tục nuôi giấc mơ trở lại sân cỏ sau khi bình phục chấn thương. Bạn thấy đấy, có rất nhiều cầu thủ từng gãy chân như tôi và họ vẫn có thể chơi tốt sau đó, như Alan Smith hay Hatem Ben Arfa chẳng hạn”, Demba Ba chia sẻ.

Demba Ba coi như đã mất toàn bộ phần còn lại của mùa bóng này với Shanghai 

Shenhua và được dự đoán phải mất khoảng 7-8 tháng để có thể tập trở lại. Chấn thương nặng của Ba gây xôn xao làng bóng đá là bởi anh là một trong những “ngoại binh” từ châu Âu chơi tốt nhất sau khi đến Trung Quốc qua những bản hợp đồng ầm ĩ. Demba Ba nổi bật hơn hẳn Hulk, Teixeira, Jackson Martinez hay Gervinho bởi anh đang là một “cỗ máy ghi bàn” đích thực, với 14 bàn sau 18 lượt trận, dẫn đầu danh sách Vua phá lưới tại giải VĐQG Trung Quốc.

Hiện tại, tiền đạo người Senegal sẽ buộc phải ở lại Trung Quốc để điều trị thay vì sang châu Âu như mong muốn. Các bác sĩ cho rằng Demba Ba không nên di chuyển nhiều và điều này sẽ tốt hơn cho anh. Demba Ba lúc này đang nhận được sự chăm sóc của bác sĩ do chính anh mời từ Pháp sang. Lương của Demba Ba hiện tại vẫn thuộc hàng cao nhất ở giải Trung Quốc, với 6,7 triệu USD/năm.