Đếm ngược khai mạc SEA Games 32

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Đoàn thể thao Việt Nam đang tích cực hoàn thiện khâu chuẩn bị cuối cùng, sẵn sàng cho những ngày tranh tài sôi nổi tại SEA Games 32 khai mạc sau đây 10 ngày.

Trong ba ngày 24, 25 và 26-4, tại Phnom Penh diễn ra Hội nghị khẳng định với sự tham gia của đại diện 11 đoàn tham dự SEA Games 32.

Đây là sự kiện quan trọng để các đoàn, bao gồm Việt Nam cùng ban tổ chức thống nhất, điều chỉnh (nếu có) các vấn đề liên quan tới quá trình lưu trú, tập luyện và thi đấu tại đại hội.

Làng VĐV SEA Games 32 đã sẵn sàng cho lễ thượng cờ và đón 3.600 VĐV tới lưu trú trong thời gian tham dự đại hội

Làng VĐV SEA Games 32 đã sẵn sàng cho lễ thượng cờ và đón 3.600 VĐV tới lưu trú trong thời gian tham dự đại hội

Theo kế hoạch, ngày 2-5, Phó trưởng đoàn thể thao Việt Nam Hoàng Quốc Vinh cùng một số thành viên sang trước sẽ tham dự lễ thượng cờ trong khuôn viên Làng VĐV. Sự kiện đánh dấu sự hiện diện của Việt Nam và 11 quốc gia Đông Nam Á tại SEA Games 32.

Ngày 3-5, "đại quân" do Trưởng đoàn Đặng Hà Việt dẫn đầu sẽ "đổ bộ" Campuchia, sau đó lưu trú tại các địa điểm được ban tổ chức bố trí, tập luyện để sẵn sàng tranh tài.

Ngày 5-5, lễ khai mạc SEA Games 32 chính thức diễn ra tại sân vận động quốc gia Morodok Techo với sức chứa 60.000 chỗ, nằm ngay bên Làng VĐV.

Đoàn thể thao Việt Nam với khoảng 50 thành viên sẽ tham dự lễ khai mạc, trong đó VĐV bơi Nguyễn Huy Hoàng - 8 huy chương Vàng SEA Games - vinh dự cầm cờ dẫn đoàn tham gia nghi thức diễu hành.

SEA Games 32 chính thức diễn ra từ 5 đến 17-5, song trước đó có 10 môn thi đấu sớm. Nhóm VĐV marathon của đội tuyển điền kinh Việt Nam là những người có mặt tại Campuchia sớm nhất, từ 20-4, để tập làm quen điều kiện thời tiết, địa hình đường chạy... Kế đó là VĐV của các đội golf, bóng đá...

Đội marathon Việt Nam đã sớm sang Campuchia tập làm quen từ ngày 20-4

Đội marathon Việt Nam đã sớm sang Campuchia tập làm quen từ ngày 20-4

Ban tổ chức SEA Games thông báo miễn phí vé vào cửa tất cả các sự kiện, trong đó dành 3.000 chỗ cho khách quốc tế dự lễ khai mạc. Người tham gia phải đăng ký đặt chỗ thông qua trang web và nhận vé theo thời gian, địa điểm ban tổ chức quy định.

Dự kiến, có rất đông người hâm mộ từ Việt Nam sang Campuchia du lịch, cổ vũ thể thao trong dịp SEA Games. Đây là nguồn động viên rất lớn cho các tuyển thủ Việt Nam nỗ lực tranh tài, mang huy chương về cho Tổ quốc.

Sẽ thưởng "nóng" cho VĐV giành huy chương

VĐV điền kinh Nguyễn Thị Oanh - 3 huy chương Vàng SEA Games 31 - tích cực tập luyện, chinh phục SEA Games 32

VĐV điền kinh Nguyễn Thị Oanh - 3 huy chương Vàng SEA Games 31 - tích cực tập luyện, chinh phục SEA Games 32

Đoàn thể thao Việt Nam do Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Đặng Hà Việt dẫn đầu tham dự SEA Games 32 với 1.003 thành viên (bao gồm 702 VĐV), thi đấu 30/37 môn, đặt mục tiêu giành từ 90 đến 120 huy chương Vàng, xếp tốp 3 toàn đoàn.

Để động viên tinh thần các VĐV, ngoài tiền thưởng theo quy định Nhà nước, ngành thể thao đã và tiếp tục kêu gọi tài trợ để "thưởng nóng", động viên kịp thời VĐV ngay sau khi giành huy chương tại SEA Games 32.

Dự kiến mức thưởng bằng với SEA Games 31, lần lượt là 10 triệu/huy chương Vàng, 5 triệu/huy chương Bạc và 3 triệu/huy chương Đồng.