Đề xuất phía Trung Quốc sớm khôi phục lại các cửa khẩu phụ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Tỉnh Lạng Sơn đề nghị phía Trung Quốc để đề xuất khôi phục lại các cửa khẩu phụ nhằm tăng năng lực thông quan, thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu.
Nếu mở thêm các cửa khẩu phụ, thông quan hàng hóa giữa Việt Nam- Trung Quốc sẽ thuận lợi hơn

Nếu mở thêm các cửa khẩu phụ, thông quan hàng hóa giữa Việt Nam- Trung Quốc sẽ thuận lợi hơn

Để tăng cường hơn nữa năng lực thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu, tỉnh Lạng Sơn sẽ đàm phán với phía Trung Quốc để tạo điều kiện thuận lợi nhất như: gỡ bỏ các điều kiện về xét nghiệm; kéo dài thời gian làm việc tại các cửa khẩu. Đồng thời, khôi phục lại các cửa khẩu phụ khác khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện.

Nếu những đề xuất trên được phía Trung Quốc đồng ý, năng lực thông quan tại các cửa khẩu khu vực tỉnh Lạng Sơn thời gian tới sẽ tăng lên đáng kể.

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, tổng số phương tiện xuất khẩu, nhập khẩu thông quan trong ngày 8-2-2023 là 814 xe. Trong đó, tổng số phương tiện có hàng xuất khẩu: 367 xe (216 xe hoa quả, 151 xe hàng khác); tổng số phương tiện nhập khẩu: 447 xe (442 xe hàng, 5 xe mới).

Đến 20h ngày 8-2, tổng số phương tiện chở hàng hóa xuất khẩu còn tồn trên địa bàn tỉnh là 293 xe, gồm 206 xe hoa quả, 87 xe hàng khác; giảm 36 xe so với tối 7-2-2023.

Hiện hoạt động thông quan hàng hóa xuất, nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đang được thực hiện tại 5 cửa khẩu gồm: Hữu Nghị, Tân Thanh, Ga Đồng Đăng, Chi Ma, Cốc Nam.