Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo ANTĐ lần thứ XIX-2019 Cúp Number 1 Active

Để vô địch, các đội bóng còn phải trải qua chặng đường khốc liệt nào?

ANTD.VN - Những đội bóng có thực lực và tham vọng vô địch giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo ANTĐ lần thứ XIX-2019 Cúp Number 1 Active đều đã đi được già nửa chặng đường. Trước mặt họ vẫn còn rất nhiều thử thách lớn cần chinh phục.

Một đội bóng muốn vô địch giải năm nay phải trải qua tổng cộng 9 trận đấu. Sau 3 trận ở vòng bảng là 6 trận knock-out, gồm: vòng 1/32, vòng 1/16, vòng 1/8, tứ kết, bán kết và cuối cùng là chung kết.

Như thế để thấy rằng việc gặt hái vinh quang là điều không hề đơn giản, nhất là ở mùa giải có số đội tham dự kỷ lục (103). Nói cách khác, để giành cúp, tỉ lệ là 1 chọi 102.

Đội bóng nào sẽ vượt qua 102 đội còn lại để sở hữu chiếc cúp danh giá này?

Tính đến thời điểm này, 16 đội mạnh nhất giải đã được xác định xong. 16 đội này được chia làm 8 cặp đấu tham dự vòng 1/8 vào sáng Chủ nhật (10-11) tới. Sau đó, những đội chiến thắng sẽ vào vòng tứ kết (13-11), rồi bán kết (17-11) và chung kết (24-11) trên SVĐ Tây Hồ.

Như vậy, để đăng quang mùa giải đầy khốc liệt này, những đội bóng có tham vọng sẽ còn phải vượt qua 4 trận đấu nữa. Và tất nhiên, họ phải thắng trong cả 4 trận đó.

Có một điều thú vị là cả 4 đội giành những thứ hạng cao nhất mùa trước là THPT Trương Định (Vô địch), THPT Phùng Khắc Khoan-Thạch Thất (Á quân), THPT Lý Thánh Tông (Giải ba) và THPT Xuân Mai (Phong cách) đều đang tiếp tục hành trình. Ai cũng có tham vọng của riêng mình và chắc chắn không chịu dừng lại ở thành tích của mùa 2018.

16 đội góp mặt ở vòng 1/8 mùa 2019

Một thống kê vui trước vòng 1/8, có đến 7 đội bóng mặc áo đỏ góp mặt, trong khi 3 màu truyền thống của giải còn lại là xanh, trắng và vàng được chia đều: mỗi màu 3 đội.

Lịch thi đấu vòng 1/8 Chủ nhật 10-11

8h

Sân 1: THPT Trương Định - THPT Phúc Lợi

Sân 2: THPT Phan Huy Chú (T.Thất) - THPT Hà Đông

Sân 3: THPT Phùng Khắc Khoan (T.Thất) - THPT Thạch Bàn

Sân 4: THPT Chuyên Nguyễn Huệ - THPT Ngô Sỹ Liên

9h

Sân 1: THPT Tân Lập - THPT Hà Thành

Sân 2: THPT Chuyên ngữ - THPT Vân Tảo

Sân 3: THPT Vinschool - THPT Xuân Mai

Sân 4: THPT Lê Văn Thiêm - THPT Lý Thánh Tông