Đề nghị không cắt điện tại các nhà máy sản xuất kính

(ANTĐ) - Hiệp hội Kính xây dựng Việt Nam (VIEGLASS) vừa có Văn bản số 30/HH-CV gửi Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam kiến nghị về những ảnh hưởng, khó khăn tới hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành công nghiệp kính.

Đề nghị không cắt điện tại các nhà máy sản xuất kính

(ANTĐ) - Hiệp hội Kính xây dựng Việt Nam (VIEGLASS) vừa có Văn bản số 30/HH-CV gửi Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam kiến nghị về những ảnh hưởng, khó khăn tới hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành công nghiệp kính.

Theo Hiệp hội, do đặc thù sản xuất, các lò nấu kính phải duy trì hoạt động trong 24/24h, chu kỳ kéo dài trong vòng 8-10 năm, yêu cầu sử dụng điện liên tục là tối cần thiết. Chi phí cho các lò đốt này có giá trị đầu tư hàng chục triệu USD.

Việc ngưng cấp điện hoặc cắt điện luân phiên tại các điểm có nhà máy sản xuất kính có thể khiến ngừng trệ hoạt động của lò nấu kính, khiến doanh nghiệp rơi vào phá sản.

Do đó, Hiệp hội đề nghị các cơ quan chức năng cần nghiên cứu cơ chế ưu tiên cấp điện sản xuất cho các nhà máy kính.

Đồng thời, nhiều hội viên VIEGLASS cũng đề xuất hạn chế tăng giá điện sản xuất và giá dầu FO đối với doanh nghiệp. Bởi, hai loại nhiên liệu sản xuất này đã chiếm tới 40-50% giá thành kính xây dựng.

Chỉ cần giá dầu FO tăng 100đ/kg thì ước tính, mỗi nhà máy sản xuất kính sẽ phải thiệt hại khoảng 3-5 tỷ đồng/năm.

Phạm Huyền