Để hết xăng 2 ngày, cửa hàng xăng dầu sẽ bị xử lý nghiêm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Giá xăng dầu giảm mạnh khiến một số cửa hàng kinh doanh mặt hàng này treo biển hết hàng, đóng cửa.
Lực lượng QLTT TP HCM kiểm tra bồn chứa tại một cây xăng

Lực lượng QLTT TP HCM kiểm tra bồn chứa tại một cây xăng

Theo phản ánh của người dân, một số cửa hàng xăng dầu tại TP HCM ngưng bán hàng hoặc hạn chế bán hàng cho người dân do giá xăng dầu giảm mạnh. Để ngăn chặn tình trạng trên, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh: “Nếu việc thiếu nguồn cục bộ do nhu cầu tăng đột biến, chưa kịp nhập hàng trong ngày thì sẽ xem xét châm trước cho doanh nghiệp. Còn trong trường hợp doanh nghiệp để xảy ra tình trạng thiếu hàng kéo dài đến ngày thứ 2 sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định”.

Thực hiện chức năng kiểm tra, kiểm soát thị trường, ngày 12-7, lực lượng QLTT TP HCM đã kiểm tra một số cây xăng trên địa bàn. Kết quả cho thấy có 3 cửa hàng xăng dầu treo biển hết xăng.

Trong đó, cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc Công ty CP lương thực TP HCM, địa chỉ số 424 Lê Văn Sỹ, phường 2, quận Tân Bình ngừng bán hàng từ 10 giờ đến 13 giờ ngày 11-7. Trong sáng ngày 12-7, đội QLTT số 8 tiến hành làm việc với cửa hàng nêu trên.

Đại điện cửa hàng thừa nhận hành vi ngừng bán hàng khi chưa được cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản hoặc không thông báo cho cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền theo quy định. Đội QLTT số 8 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm nêu trên và xử lý theo quy định của pháp luật.

Hai cửa hàng xăng dầu khác là: Công ty CP công nghệ an toàn dầu khí Việt Nam chi nhánh Gò Vấp, địa chỉ số 439 Phan Văn Trị, phường 5, quận Gò Vấp và cửa hàng xăng dầu Tân Chánh Hiệp, địa chỉ số 2/7A Tô Ký, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12 có đóng cửa ngưng bán xăng dầu trong khoảng thời gian nhất định do hết xăng dầu, hàng nhập không về kịp. Đại diện cửa hàng đã đưa đơn đặt hàng, hóa đơn để chứng minh với đoàn kiểm tra.

Theo ông Trần Duy Đông- Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương), vào tháng 5-2022, Bộ Công Thương đã phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng cơ sở dữ liệu về điều hành xăng dầu bằng công nghệ số. Việc áp dụng công nghệ số được thực hiện nhằm nắm bắt nguồn cung cũng như hoạt động phân phối loại hàng hoá đặc biệt này tại thị trường nội địa để đảm bảo luôn luôn cân đối được cung cầu cũng như an ninh năng lượng.

Tại cuộc họp báo thường kỳ quý II năm 2022 của Bộ Công Thương, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải khẳng định, 6 tháng cuối năm, Bộ Công Thương vẫn đang nỗ lực để đảm bảo nguồn cung xăng dầu. Dù Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn hoạt động chưa ổn định, không biết cam kết cung ứng như thế nào nhưng nếu trong nước cung ứng được thì ưu tiên sản xuất trong nước; trong nước không được thì phải chủ động có phương án nhập khẩu.