Ngọc Châm từ giã nghiệp cầu thủ:
“Đây là quyết định rất khó khăn của tôi”
(ANTĐ) - Bóng đá nữ nước nhà vừa đón nhận một tin không vui khi tiền đạo số 1 Đỗ Thị Ngọc Châm giã từ sự nghiệp ở tuổi 26, độ tuổi đẹp nhất với các cầu thủ. Ngọc Châm đã chia sẻ với phóng viên An ninh Thủ đô về quyết định này cũng như những dự định cho tương lai.
Ngọc Trâm [trái] trong lần nhận danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam 2008 |
PV: Đang ở quãng thời gian sung sức nhất với các cầu thủ, nguyên nhân nào khiến Ngọc Châm chia tay với bóng đá?
Ngọc Châm: Em đã mất rất nhiều thời gian để suy nghĩ cũng như đi đến quyết định này. Với em, đây là việc vô cùng khó khăn vì em rất yêu bóng đá.
Tuy nhiên, đây là lúc thích hợp vì em không còn đủ tự tin vào sức khỏe của mình cho chặng đường dài nữa. Hai lần chấn thương và hai lần phẫu thuật đã khiến em bị ảnh hưởng nhiều. Dù bây giờ sức khỏe đã hoàn toàn ổn định và vẫn có thể ra sân thi đấu, nhưng chỉ một chấn thương nữa cũng sẽ khiến em phải chia tay, nên em đã đi đến quyết định này.
-Vậy Ngọc Châm sẽ đoạn tuyệt với bóng đá?
- Như em đã nói, chính vì tình yêu bóng đá quá lớn nên em sẽ chuyển qua công tác huấn luyện. Chị Miện (Đào Thị Miện - PV) cũng đã chia tay nghiệp cầu thủ nên hai chị em đang cùng làm công tác trợ lý cho HLV trưởng đội nữ Hà Nội. Đội tập trung trở lại từ ngày 9-2 và bây giờ em đã trải qua hai buổi với vai trò này.
- Thường thì các cầu thủ sau khi chia tay sân cỏ sẽ theo công tác huấn luyện một cách lâu dài, hoặc chuyển qua kinh doanh (như Tuyết Mai chẳng hạn), Ngọc Châm thì sao?
- Bản thân em cũng muốn theo nghiệp huấn luyện lâu dài và em đã đi học lớp về huấn luyện. Mới đầu cũng có nhiều bỡ ngỡ nhưng em rất hứng thú với vai trò mới này. Còn chuyện kinh doanh, em cũng đã nghĩ tới, nhưng để làm được thì cũng phải có duyên và có cơ hội nữa. Trước mắt, em muốn làm tốt công việc của mình.
- Chia tay sự nghiệp cầu thủ ở độ tuổi đang rất đẹp, có phải Ngọc Châm đã tính đến chuyện lập gia đình như nhiều người vẫn nói?
- Ở độ tuổi của em, tính đến việc này cũng là chuyện bình thường thôi. Nếu mọi chuyện tiến triển tốt đẹp, em hy vọng điều này sẽ đến sớm và có thểlà cuối năm nay.
- Xin cảm ơn và chúc Ngọc Châm thành công trên con đường mới!
Phi Điệp