"Đấu với cựu HLV World Cup như Eriksson càng khiến tuyển Việt Nam thêm động lực"

ANTD.VN - "Việc gặp Philippines được dẫn dắt bởi HLV Eriksson càng khiến chúng tôi có thêm động lực chiến đấu", tiền vệ Hồng Duy chia sẻ khi trả lời truyền thông bên lề buổi tập sáng 26-11.

Sau trận thắng Campuchia để giành ngôi nhất vòng bảng, ĐT Việt Nam được xả trại một ngày và tập luyện trở lại vào sáng 26-11. Ở buổi tập này, HLV Park Hang-seo cho toàn bộ cầu thủ tập chung một giáo án, ngoại trừ Văn Toàn.

Tuyển Việt Nam tập luyện sáng 26-11, chuẩn bị cho bán kết

Là cầu thủ đại diện toàn đội trả lời báo chí bên lề buổi tập, tiền vệ Hồng Duy cho biết Văn Toàn bị vỡ sụn ở buổi tập của đội tuyển Việt Nam trước trận Campuchia và không thể tiếp tục thi đấu tại AFF Cup 2018. Dù vậy, Văn Toàn vẫn đang sinh hoạt cùng toàn đội.

"Chúng tôi cảm thấy rất thoải mái khi giành vé vào bán kết. Anh em sẽ tiếp tục giữ vững tinh thần như thế này để hướng đến những trận đấu quan trọng sắp tới", Hồng Duy chia sẻ.

Hồng Duy (số 12) trong lần đầu được đá chính tại AFF Cup 2018 đã có đường kiến tạo giúp Quang Hải ghi bàn vào lưới Campuchia

Ở trận bán kết sắp tới, Hồng Duy cùng các đồng đội sẽ có dịp chạm trán với Philippines được dẫn dắt bởi HLV Eriksson - người từng dẫn dắt đội tuyển Anh dự 2 kỳ World Cup.

Tuy vậy, thay vì cảm thấy áp lực, tiền vệ của HAGL lại tỏ rõ sự hưng phấn khi khẳng định: “Việc gặp Philippines được dẫn dắt bởi HLV Eriksson càng khiến chúng tôi có thêm động lực chiến đấu".

Trước đó, HLV Park Hang-seo đã cử trợ lý sang Indonesia theo dõi trận Indonesia - Philippines và những thông tin thu thập được sẽ rất hữu ích trong việc khắc chế, đánh bại đối thủ này.

HLV Eriksson tự tin giành kết quả tốt khi tiếp Việt Nam trên sân nhà

Tại bảng B, Philippines dưới sự dẫn dắt của LV Eriksson đã giành ngôi nhì bảng (xếp sau Thái Lan) và gặp đội nhất bảng A là Việt Nam.

"Chúng tôi còn 1 tuần nữa để chuẩn bị cho trận đấu với tuyển Việt Nam. Tôi nghĩ đây là khoảng thời gian vừa đủ để toàn đội dưỡng sức cũng như tìm ra kế sách phù hợp. Tôi tự tin Philippines sẽ giành được kết quả tốt trước Việt Nam", HLV Eriksson nói sau khi giành vé bán kết.

Ngày 27-11, ĐT Việt Nam tiếp tục tập luyện tại Hà Nội trước khi di chuyển sang Bacolod (Philippines) một ngày sau đó để chuẩn bị cho trận bán kết lượt đi với đội tuyển chủ nhà ngày 2-12. Sau đó 4 ngày, hai đội đá bán kết lượt về trên sân Mỹ Đình.