Danh sách U23 Việt Nam dự VCK châu Á không có tên Tuấn Anh

ANTĐ - Mang Tuấn Anh sang Qatar ở dạng dự phòng và mới đây, HLV Miura đã không điền tên tiền vệ của HAGL vào danh sách 23 tuyển thủ U23 Việt Nam đăng ký với Ban tổ chức Vòng chung kết U23 châu Á.

Hôm nay 7-1, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) công bố danh sách 16 đội bóng dự VCK U23 châu Á 2016 (diễn ra tại Qatar từ 12-1).

Theo đó, trong danh sách rút gọn của U23 Việt Nam đã không có tên tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh và hậu vệ Lê Đức Lương (cùng của CLB HAGL). Đây là điều không quá bất ngờ bởi cầu thủ này sang Qatar theo dạng vé vớt, chỉ để phòng trường hợp có cầu thủ chấn thương không thể thi đấu.

Danh sách U23 Việt Nam dự VCK châu Á không có tên Tuấn Anh ảnh 1

Tuấn Anh nhiều khả năng lỡ hẹn với VCK U23 châu Á

Ở trận giao hữu với U23 Yemen tối 4-1, Tuấn Anh và Đức Lương không được đăng ký chính thức nhưng Tuấn Anh sau đó được HLV Miura cho vào thi đấu 20 phút trong hiệp 2. Trận này, U23 Việt Nam thua 1-2.

Cơ hội để Tuấn Anh được dự VCK U23 châu Á vẫn còn bởi AFC cho phép các đội được thay đổi danh sách đăng ký muộn nhất 6 tiếng đồng hồ trước trận đấu đầu tiên. Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam sẽ có trận ra quân gặp U23 Jordan lúc 20h30 (giờ Việt Nam) ngày 14-1.

 Danh sách 23 cầu thủ U23 Việt Nam đăng ký với AFC

Thủ môn (3): Phí Minh Long (Hà Nội T&T), Phạm Văn Tiến (HAGL), Nguyễn Hoài Anh (Than Quảng Ninh).

Hậu vệ (8): Phạm Hoàng Lâm (Long An), Bùi Tiến Dũng (Viettel), Đào Duy Khánh (Hà Nội T&T), Nguyễn Thanh Hiền (Đồng Tháp), Nguyễn Văn Dũng (Hà Nội T&T), Phạm Mạnh Hùng (SLNA), Vũ Văn Thanh (HAGL), Nguyễn Nam Anh (Hà Nội T&T).

Tiền vệ (7): Lương Xuân Trường (HAGL), Đỗ Duy Mạnh (Hà Nội T&T), Nguyễn Hữu Dũng (Thanh Hóa), Huỳnh Tấn Tài (ĐTLA), Nguyễn Phong Hồng Duy (HAGL), Phạm Đức Huy (Hà Nội), Trần Hữu Đông Triều (HAGL).

Tiền đạo (5): Phạm Văn Thành (Hà Nội T&T), Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Văn Toàn (HAGL), Lê Thanh Bình (Thanh Hóa), Hồ Tuấn Tài (SLNA).