Đánh bại Olympiakos, HLV Moyes mơ vô địch Champions League

ANTĐ - Dù thừa nhận bị đánh giá thấp ở mùa giải năm nay nhưng HLV của Quỷ Đỏ khẳng định họ có thể đánh bại bất cứ đội bóng nào để lên ngôi tại Champions League năm nay.

Sau chiến thắng 3-0 trước Olympiakos, HLV David Moyes của Manchester United tin rằng đội bóng của ông có thể tiếp tục thẳng tiến trên con đường đến ngôi vương của Champions League năm nay.

Nhờ cú hat-trick của Robin van Persie, Quỷ Đỏ đã có cuộc lội ngược dòng ngoạn mục để giành chiến thắng 3-2 chung cuộc, qua đó giành tấm vé đến tứ kết và làm các CĐV tạm quên đi trận thua mất mặt trước Liverpool hồi cuối tuần qua.

HLV Moyes đã nhẹ bớt áp lực với chiến thắng trước Olympiakos.

"Tùy vào kết quả bốc thăm nhưng rõ ràng chúng tôi sẽ không được đánh giá cao" – nhà cầm quân người Scotland trả lời phỏng vấn về khả năng vô địch- "Tuy nhiên, tôi thực sự tin rằng Man Utd có thể làm được điều đó. Nếu thi đấu với đúng khả năng, chúng tôi có thể đánh bại bất cứ đội bóng nào. Tôi không muốn khẳng định rằng đây là thời điểm để Man Utd “hồi sinh” nhưng hi vọng là như vậy".

Nhà cầm quân này cũng dành những lời có cánh cho Ryan Giggs sau lão tướng người xứ Wales có màn trình diễn rất ấn tượng trong trận đấu đêm qua.
Đánh bại Olympiakos, HLV Moyes mơ vô địch Champions League ảnh 2 
Ryan Giggs đã chơi trọn vẹn 90 phút trong trận đấu đêm qua.
"Hai đường chuyền của anh ấy đã góp phần tạo nên hai bàn thắng. Những đường chuyền nói riêng và màn trình diễn nói chung của Giggs đều tuyệt vời. Bất chấp tuổi tác, anh ấy vẫn là một cầu thủ đáng kinh ngạc" - HLV Moyes nhận xét.  "Anh ấy đã 40 tuổi nên tôi phải hướng đến tương lai. Tôi vẫn cố để trao cơ hội cho tất cả các cầu thủ. Tôi cần Giggs ở một vị trí đặc biệt trong hệ thống chiến thuật của mình và may mắn là anh ấy đã hiểu được nó. Những đường chuyền của Giggs đã chứng minh điều đó". Ryan Giggs được cho là sẽ lên dẫn dắt Man Utd nếu HLV Moyes bị sa thải ngay trong mùa giải năm nay. Trận đấu vừa qua với Olympiakos là lần đầu tiên mà lão tướng này được đá chính kể từ ngày 7-1.