"Đánh bại đội bóng World Cup, tuyển nữ Việt Nam đã làm nên lịch sử trên đất Thái"

ANTD.VN - "Đây là trận đấu lịch sử không chỉ đối với bóng đá nữ Việt Nam mà còn đối với bản thân tôi trong sự nghiệp cầm quân", HLV Mai Đức Chung đúc kết sau khi đánh bại chủ nhà Thái Lan để soán ngôi vô địch Đông Nam Á 2019.

Là người trực tiếp nghiên cứu đối thủ trước khi tranh tài, HLV Mai Đức Chung cho biết ĐT nữ Thái Lan hiện tại là lứa cầu thủ vừa tham dự World Cup tại Pháp trở về.

Họ được đầu tư rất lớn từ việc thay HLV trưởng, thuê đội ngũ chuyên gia Tây Ban Nha, trong đó có cả trợ lý người Hàn Quốc trong ban huấn luyện và đáng chú ý là sự xuất hiện của 2 cầu thủ Thái Kiều trong đội hình mang áo số 8 và số 14. Chưa kể tại trận chung kết tối qua, Thái Lan còn có lợi thế chủ nhà, được thi đấu hơn người trong quá nửa thời gian hiệp phụ.

Tuyển nữ Việt Nam phấn khích nâng cao cúp vô địch Đông Nam Á (Ảnh: AFC)

Vì vậy theo ông Chung, việc ĐT Việt Nam đánh bại đương kim vô địch Thái Lan sau 120 phút căng thẳng (Huỳnh Như ghi bàn duy nhất của trận đấu phút 95) là "trận đấu lịch sử", không chỉ đối với bóng đá nữ Việt Nam mà còn đối với cá nhân ông trong sự nghiệp làm bóng đá nữ.

HLV Mai Đức Chung cũng dành nhiều ngợi khen cho tinh thần quả cảm của các học trò, khi nhiều trụ cột mất sức, thậm chí chấn thương nhẹ nhưng đã nỗ lực hết mình để đánh bại Thái Lan ở chung kết.

"Sự đoàn kết cao, đấu pháp hợp lý và tinh thần quả cảm của các cầu thủ là động lực cho thành công này", ông Chung đúc kết.

17h55 hôm nay (28-8), toàn đội sẽ trở về sân bay Nội Bài, Hà Nội. Ghi nhận thành tích của thầy trò HLV Mai Đức Chung, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã quyết định thưởng 1,3 tỷ đồng, một Mạnh Thường Quân thưởng 350 triệu đồng.

Sau giải, các cầu thủ sẽ trở về CLB đá giải VĐQG đến đầu tháng 10, rồi hội quân trở lại, chuẩn bị cho SEA Games 30 tại Philippines vào tháng 11. Dự kiến, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ có thêm chuyến tập huấn tại Nhật Bản.

"Tôi và ban huấn luyện đã lên kế hoạch tập trung cho SEA Games với khoảng 30 VĐV, trong đó có bổ sung 5-6 cầu thủ từ U19 quốc gia để tiếp tục đào tạo, tập luyện và tập huấn nước ngoài cùng toàn đội", ông Chung cho hay.