Dân quân Donetsk dọa tiêu diệt UAV của OSCE tại miền đông Ukraine

ANTĐ - Ngày 20-8, nước Cộng hòa nhân dân tự xưng Donetsk tuyên bố họ có quyền tiêu diệt các máy bay không người lái mà Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) có kế hoạch triển khai để giám sát tình hình tại Ukraine. 

Trong một tuyên bố được đăng tải trên website của mình, cơ quan báo chí nước cộng hòa này cho rằng: "Bộ Quốc phòng Cộng hòa nhân dân Donetsk có quyền tiêu diệt các máy bay không người lái như vậy".

Hồi cuối tháng 7, Ngoại trưởng Thụy Sỹ và Chủ tịch OSCO Didier Burkhalter đã đạt được thỏa thuận với phía Nga và Ukraine về việc triển khai các máy bay không người lái đến các khu vực chiến sự ở miền đông Ukraine và biên giới với Nga để giám sát tình hình.

Theo đó, các máy bay không người lái được triển khai tới đây phải có khả năng bay trên độ cao 4.000m để giúp xác định những vật thể di động ở khoảng cách nhiều km.

Theo kế hoạch, phái đoàn giám sát đặc biệt của OSCE tại Ukraine sẽ được tiếp nhận máy bay không người lái trong vòng 6-10 tuần nữa. Hồi đầu tuần này, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, nước này ủng hộ ý tưởng trang bị cho phái đoàn giám sát của OSCE các máy bay không người lái để tăng cường khả năng kiểm soát của họ tại biên giới Nga-Ukraine.

Dân quân Donetsk dọa tiêu diệt UAV của OSCE tại miền đông Ukraine ảnh 1
Donetsk dọa tiêu diệt các UAV mà OSCE triển khai đến miền đông Ukraine

Tuy nhiên, nước Cộng hòa nhân dân Donetsk nói rằng họ sẵn sàng đối thoại và hợp tác với cộng đồng quốc tế và bày tỏ hy vọng rằng máy bay không người lái phi vũ trang sẽ giúp vạch trần sự xâm lược của Ukraine và thảm họa nhân đạo ở miền đông nam nước này.

Tám nhóm quan sát viên quốc tế đã kiểm tra việc triển khai quân đội Nga dọc biên giới với Ukraine. Đại diện của Mỹ, Canada, Đức, Pháp, Thụy Sỹ, Ba Lan, Latvia, Estonia và Phần Lan đã tổ chức các cuộc đàm phán với chỉ huy các đơn vị quân đội Nga, chụp ảnh về vị trí của binh lính và phương tiện quân sự và quan sát đường di chuyển của họ.

Nhưng, các quan sát viên quốc tế này đã không ghi nhận được sự hiện diện quân sự tăng cường của Nga trên biên giới với Ukraine theo như cáo buộc trước đó của Ukraine.