Dân quân Afghanistan chặt đầu chiến binh IS "một đổi một" để trả thù

ANTĐ - Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS và một nhóm dân quân Afghanistan, mỗi bên đã chặt đầu 4 tù nhân của nhau trong một loạt các hành động trả thù "một đổi một" đầy ghê rợn, một quan chức Afghanistan cho biết.

Ông Ghalib Mujahib, thống đốc huyện Achin, phía nam của tỉnh Nangarhar cho biết, cả hai bên đã chặt đầu tổng cộng 8 tù nhân, những người bị bên đối lập bắt giữ sau một cuộc đấu súng khốc liệt vào hôm 26-12.

Ban đầu các phiến quân IS đã dùng hình thức ghê rợn này để xử tử 4 tù nhân của lực lượng dân quân Afghanistan, những người hoạt động dưới sự chỉ huy của nhà lập pháp cũng là phát ngôn viên Quốc hội Afghanistan, Zahir Qadir. Để trả thù, nhóm dân quân đã dùng chính cách này đòi công bằng "một đầu đổi một đầu".

Phần thủ cấp của 4 phiến quân IS sau đó đã được đặt lên các cột đá dọc theo con đường chính đi qua Achin. Các vụ giết người được tiến hành ở tỉnh Nangarhar, biên giới phía đông Afghanistan.
Dân quân Afghanistan chặt đầu chiến binh IS "một đổi một" để trả thù ảnh 1Nhóm dân quân sau đó đã đặt phần thủ cấp của phiến quân IS lên cột đá trên con đường chính của huyện Achin

Hành động này đã nhận sự chỉ trích rất lớn từ các quan chức Afghanistan. "Chúng tôi lên án hành động của Daesh (một tên gọi khác của IS) và tất nhiên, chúng tôi cũng phản đối mạnh mẽ hành động của những người đàn ông của Qadir ở đây. Không thể chấp nhận được khi cả hai bên đã hành động như vậy", ông Mujahib nói.

Không phải là hiếm khi một nhân vật quyền lực ở Afghanistan có thể chỉ huy một lực lượng dân quân cá nhân, mặc dù chính quyền trung ương và Liên Hợp Quốc đã bày tỏ lo ngại về việc ngày càng xuất hiện nhiều nhóm vũ trang không phải của lực lượng an ninh chính phủ.

Nhóm dân quân hoạt động dưới sự chỉ huy của một nhân vật quyền lực trong Quốc hội Afghanistan

Achin là một trong 4 huyện mà các chiến binh IS kiểm soát tại Afghanistan trong những tháng gần đây. Ngoài ra IS cũng hiện diện ở một số khu vực khác của Afghanistan nhưng Nangarhar dường như là khu vực hoạt động chính của nhóm. Nhóm thánh chiến đã thường xuyên đụng độ khốc liệt với lực lượng Taliban khi mon men tiến vào khu vực này để mở rộng lãnh thổ trong Afghanistan. 

Quân chính phủ đã triển khai lực lượng tới Nangarhar để đánh bật các phần tử cực đoan, đồng thời cũng thường xuyên phải để mắt đến tình miền nam Helmand - nơi Taliban đang chiến đấu lực lượng chính phủ để giành kiểm soát một số huyện.