Dân Mỹ è cổ gánh 2,1 triệu USD/năm cho 1 lính Mỹ ở Afghanistan

ANTĐ - Theo một báo cáo vừa được công bố của Trung tâm chiến lược và đánh giá Ngân sách thuộc Lầu Năm Góc, trong năm 2014, chi phí trung bình cho một lính Mỹ phục vụ tại Afghanistan sẽ tăng gần gấp đôi lên 2,1 triệu USD.

Sau khi phân tích ngân sách của Lầu Năm Góc, báo cáo cho rằng trong 5 năm qua (từ 2008 đến 2013), chính phủ Mỹ chi cho mỗi quân nhân chiến đấu tại quốc gia Nam Á này vào khoảng 1,3 triệu USD.

Theo ông Todd Harrison, tác giả của báo cáo này, số quân Mỹ triển khai tại Afghanistan đã giảm đáng kể. Trong năm 2011, có gần 100.000 lính Mỹ triển khai tại nước này, nhưng năm 2014, số lính Mỹ dự kiến ​​sẽ giảm còn khoảng 40.000 quân. Mặc dù, từ năm 2013 đến năm 2014, số quân giảm 39%, nhưng ngân sách chỉ giảm 10%.

Các quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ cho rằng chi phí tăng là do phải chi nhiều cho việc đưa quân và trang thiết bị về nước.

Binh sĩ Mỹ tại Afghanistan

Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích nghi ngờ và cho rằng, việc di chuyển quân đã từng diễn ra lớn hơn nhiều trong những năm tài khóa trước đó khi Tổng thống Mỹ Barack Obama ra lệnh tăng quân lên đến đỉnh điểm tại Afghanistan.

Ông Harrison cho rằng, trong đợt tăng quân năm 2010 và 2011 này, khi binh lính và trang thiết bị quân sự được tăng cường đến Afghanistan, căn cứ quân sự được mở rộng, và trang thiết bị mới được mua, nhưng chi phí cũng không tăng đáng kể.

Hồi đầu tháng này, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry được cho là đã đạt được một thỏa thuận sơ bộ với Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai, cho phép quân đội Mỹ tiếp tục duy trì khoảng 10.000 binh lính ở lại Afghanistan sau thời hạn chót ngày 31-12-2014. Và không rõ người dân Mỹ sẽ phải gánh vác chi phí quá cao này đến bao giờ.