Đàn em ông Park quyết thắng Thái Lan ở chung kết lượt về AFF Cup 2020

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - "Tôi tin chúng tôi có thể chiến thắng Thái Lan", HLV Shin Tae-yong của Indonesia nói trước trận chung kết lượt về AFF Cup 2020.

Trước trận chung kết lượt về (19h30 hôm nay 1-1-2022, sân vận động quốc gia Singapore), Indonesia gặp bất lợi lớn khi để thua 0-4 ở lượt đi.

Đây là tỉ số đậm nhất trong lịch sử chung kết AFF Cup và chưa đội bóng nào có thể ngược dòng thành công với khoảng cách này ở vòng loại knock-out.

HLV Shin Tae-yong chủ động khích lệ bản thân và học trò bằng tuyên bố "có thể chiến thắng Thái Lan"

HLV Shin Tae-yong chủ động khích lệ bản thân và học trò bằng tuyên bố "có thể chiến thắng Thái Lan"

"Ngược dòng trước Thái Lan lúc này có vẻ như là chuyện không tưởng", HLV Shin Tae-yong của Indonesia từng thừa nhận sau trận thua ở lượt đi.

Thế nhưng trước trận lượt về, chiến lược gia người Hàn Quốc đã gián tiếp giúp học trò thêm tự tin với phát biểu: "Tôi tin Indonesia có thể chiến thắng Thái Lan".

Theo ông Shin, lý do Indonesia thua đậm ở lượt đi do cầu thủ còn trẻ và tâm lý thi đấu quá căng thẳng. Tuy nhiên mọi thứ sẽ được khắc phục ở lượt về và Indonesia có thể giành chiến thắng.

Thái Lan đang hướng tới chức vô địch thứ 6 trong lịch sử, trong khi Indonesia đứng trước nguy cơ lần thứ 6 thất bại ở chung kết một kỳ AFF Cup và chưa có chức vô địch đầu tiên.

Ở AFF Cup 2020, HLV Shin Tae-yong là chiến lược gia tên tuổi nhất khi từng dẫn ĐTQG Hàn Quốc dự World Cup 2018, xếp sau là HLV Park Hang-seo - người từng cùng ĐTQG Hàn Quốc vào tới bán kết World Cup 2002 trong vai trò trợ lý HLV.

Tuy nhiên lúc này, HLV người Đức gốc Brazil - Mano Polking, người mới lần đầu dẫn dắt một đội tuyển quốc gia là Thái Lan, mới là ứng viên số 1 cho chiếc cúp vô địch giải.