Đàm phán hạt nhân Iran P5+1 sẽ được tổ chức vào cuối tháng 2

ANTĐ - Hôm qua, ngày 3-2, Bộ trưởng ngoại giao Iran Ali Akbar Selahi cho biết, vòng đám phán mới giữa Iran và một nhóm các nhà hòa giải quốc tế về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran sẽ được tổ chức tại Kazakhstan vào ngày 25-2.
“Tôi xin thông báo một tin tốt là ngày hôm qua tôi được biết vòng đàm phán P5+1 và EU3+3 sẽ được tổ chức tại Kazakhstan vào ngày 25-2 tới. Chúng tôi chưa bao giờ vượt ra ngoài nguyên tắc được vạch ra tại các cuộc đàm phán EU3+3. Chúng tôi luôn muốn tiếp tục đám phán cho đến khi đạt được một giải pháp chung có thể chấp nhận được,” ông Selahi nói tại diễn đàn an ninh Munich. 

Bộ trưởng ngoại giao Iran Ali Akbar Selahi tại diễn đàn an ninh Munich

Iran và nhóm các quốc gia bao gồm: Anh, Trung Quốc, Pháp, Nga, Mỹ và Đức, hay nhóm P5+1, trong năm ngoái đã tiến hành được 3 cuộc đàm phán về vấn đề hạt nhân của Iran sau một năm bị gián đoạn.
Tuy nhiên các cuộc đàm phán này chưa đạt được một kết quả đột phá nào vì các bên không chấp nhận bản chất thật sự những tham vọng hạt nhân của Tehran. Mỹ, Israel và một số đồng minh cáo buộc Iran theo đuổi các mục tiêu quân sự trong các chương trình hạt nhân của mình.

Tuy nhiên Iran phủ nhận những cáo buộc trên và lý luận rằng là một quốc gia đã ký hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân và là thành viên của Cơ quan Năng lượng nguyên tử Quốc tế, họ có quyền được phát triển và nắm bắt công nghệ hạt nhân cho mục đích hòa bình.

Trong khi đó, Nga đã liên tiếp bày tỏ mối quan ngại về tiến độ chậm trễ của các cuộc đàm phán hạt nhân với Iran và nhấn mạnh nhu cầu cần tổ chức một cuộc đàm phán mới càng sớm càng tốt.

Nhóm đàm phán EU3+3 bao gồm nhóm EU3 (Pháp, Đức và Anh) và Trung Quốc, Nga, Mỹ. Quá trình đàm phán đã rơi vào bế tắc khi các nước này tham gia đàm phán với Iran. Nhóm này còn được gọi là nhóm P5+1 tức là gồm 5 thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an và Đức.