Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ XVIII - 2018 - Cúp Number 1 Active:

Cựu tuyển thủ quốc gia kỳ vọng con trai tỏa sáng ở giải bóng đá học sinh

ANTD.VN - Cựu cầu thủ của Thể Công và đội tuyển Việt Nam Vũ Công Tuyền vừa bất ngờ xuất hiện trên sân của Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội 2018. Hóa ra, anh vừa có con trai thi đấu tại giải, vừa là người hướng dẫn về chuyên môn cho THPT Nguyễn Trãi.

Cựu tuyển thủ quốc gia kỳ vọng con trai tỏa sáng ở giải bóng đá học sinh ảnh 1Cựu tuyển thủ quốc gia Vũ Công Tuyền (phải) và con trai trên khán đài Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ XVIII

Vang bóng một thời

Vào những năm 1990 của thế kỷ trước, Vũ Công Tuyền là một trong những tiền đạo đáng chú ý nhất của bóng đá Việt Nam. Nhỏ con, nhưng nhanh nhẹn và giàu kỹ thuật, đặc biệt là luôn ra sân với khát khao ghi bàn cháy bỏng, Vũ Công Tuyền là chân sút mà mọi thế hệ cổ động viên của Thể Công đều yêu quý. 

Cựu tiền đạo Vũ Công Tuyền năm nay 49 tuổi từng cùng Thể Công vô địch quốc gia vào năm 1998. Đó cũng là đỉnh cao trong sự nghiệp của anh. Dù tài năng, nhưng sự nghiệp quốc tế của Vũ Công Tuyền khá lận đận, khi phải ngoài 30, anh mới lần đầu được góp mặt trên đội tuyển quốc gia. Cho đến nay, dấu ấn lớn nhất của Vũ Công Tuyền dưới màu áo Việt Nam, là 5 bàn thắng ghi vào lưới Đảo Guam trong chiến thắng 11-0 trên sân Thống Nhất. Đó vẫn là một kỷ lục mà chưa cầu thủ nào có thể vượt qua. 

Cựu tuyển thủ quốc gia kỳ vọng con trai tỏa sáng ở giải bóng đá học sinh ảnh 2Vũ Công Tuyền (phải) thời còn khoác áo đội tuyển Việt Nam dự Tiger Cup  năm 2000

Đặt niềm tin ở con trai

Giã từ sự nghiệp cầu thủ, Vũ Công Tuyền chuyển sang công tác huấn luyện. Trên cương vị người thầy, anh luôn mong phát hiện ra những tài năng trẻ cho bóng đá Việt Nam. Và con trai lớn của anh là một trong số đó, giữa “rừng” những thiếu niên mê bóng đá.

Vũ Công Tuyền Thắng (SN 2002), được chính bố mình phát hiện có năng khiếu bóng đá từ năm 5 tuổi. Sau đó, Tuyền Thắng được đi theo bố và các anh trong đội bóng trẻ Thể Công Viettel, để đến bây giờ, khi đã là một cầu thủ đến từ lớp 11A8 trường THPT Nguyễn Trãi (Ba Đình), Vũ Công Tuyền Thắng chính là một niềm hy vọng của đội khi tham gia giải bóng đá toàn thành phố do Báo An ninh Thủ đô tổ chức.

Bản thân cựu tuyển thủ quốc gia Vũ Công Tuyền cũng được thầy cô trường Nguyễn Trãi tín nhiệm giao đội bóng, với hy vọng những kinh nghiệm, con mắt và cách huấn luyện của một cầu thủ chuyên nghiệp, sẽ giúp nâng cao chất lượng của đội. “Đội bóng của trường hiện nay chỉ ở mức trung bình, thời gian luyện tập không có nhiều nhưng tinh thần của các em đang rất tốt. Tôi tin các em sẽ cạnh tranh tốt và tạo được ấn tượng nhất định ở giải đấu này. Về con trai của tôi, cháu đá ở vị trí tiền vệ và cũng đã bộc lộ được ít nhiều khả năng. Cháu cũng có lúc mong muốn theo đuổi nghiệp cầu thủ như bố, nhưng hiện nay cháu và gia đình vẫn ưu tiên cho việc học tập văn hoá hơn. Trước mắt, tôi rất mong con trai mình sẽ tỏa sáng ở giải học sinh này”, huấn luyện viên Vũ Công Tuyền chia sẻ.

Cựu tuyển thủ quốc gia kỳ vọng con trai tỏa sáng ở giải bóng đá học sinh ảnh 3Khán đài chẳng khác nào sân trường với những hồi trống hối thúc

Lịch thi đấu Chủ nhật 21-10

8h:

Bảng Q: THPT Hermann - THPT Ngô Gia Tự (Hà Đông)

Bảng R: THPT Quang Trung (Hà Đông) - THPT Phùng Khắc Khoan (Hà Nội)

Bảng S: THPT Trung Văn - THPT Phương Nam

Bảng T: THPT Hà Đông - THPT Mai Hắc Đế

Bảng U: THPT Nguyễn Đình Chiểu - THPT Nguyễn Trãi (Ba Đình)

9h:

Bảng V: THPT Trần Nhân Tông - THPT Trần Thánh Tông

Bảng X: THPT Olympia - THPT Văn Hiến

Bảng Z: THPT Hoàng Cầu - THPT Alfred Nobel

Bảng A: THPT Lý Thái Tổ (Cầu Giấy) - THPT Nguyễn Thị Minh Khai

Bảng B: THPT Thượng Cát - THPT Quang Trung (Đống Đa)

10h:

Bảng C: THPT Newton - THPT Huỳnh Thúc Kháng

Bảng D: THPT Xuân Đỉnh - THPT Kim Liên

Bảng E: THPT Hòa Bình Latrobe - THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm

Bảng F: THPT Văn Lang - THPT Trần Quốc Tuấn

Bảng G: THPT Tô Hiến Thành - THPT Lê Quý Đôn (Hà Đông)

Sân chơi lý tưởng

Nói về những yếu tố khó và dễ khi huấn luyện một đội tuyển của trường THPT, cựu sao Thể Công cho biết: “Cái khó là các em đều đã lớn, tập và chơi đều đã và đang ở thể tự do nên khi tập bài bản sẽ khó hơn. Thời gian dành cho luyện tập ít, sân bãi ở các trường không có sẵn nên sẽ khó để triển khai các bài tập đều đặn. Còn lập đội cũng có cái dễ, vì các em khi tham gia giải đều yêu thích môn bóng đá, các em được chơi bóng bên cạnh những giờ học căng thẳng, nên đều rất hứng khởi”.

Cựu tuyển thủ quốc gia kỳ vọng con trai tỏa sáng ở giải bóng đá học sinh ảnh 4Hậu phương vững chắc của các đội bóng chính là cổ động viên

Đây là lần đầu tiên huấn luyện viên Vũ Công Tuyền xuất hiện ở Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội. Tuy nhiên, anh đã biết đến giải đấu này từ những ngày đầu. “Tôi đã biết đến giải đấu này từ lâu rồi, một sân chơi bổ ích và lành mạnh. Đây là một giải đấu phong trào dành cho lứa tuổi học sinh rất đáng khuyến khích và phát triển. Từ hoạt động này sẽ khuyến khích đam mê, hoạt động thể thao thể chất, tinh thần đoàn kết, làm việc nhóm cho các em học sinh, và qua đó sẽ có thể phát hiện ra được những em có khả năng, năng khiếu bóng đá. Tôi nghĩ nếu giải được các ban ngành chức năng hỗ trợ, phối hợp để nâng lên tầm cao hơn nữa, thì sẽ còn tốt hơn rất nhiều. Giá trị lớn nhất của các em khi được tham gia giải đấu này chính là niềm tự hào, vinh dự được là những cầu thủ đại diện cho nhà trường, tập thể của mình đi thi đấu. Đó chính là niềm hãnh diện có thể nói là vô giá, mà không phải ở đâu, ở sân chơi nào cũng có được”, huấn luyện viên Vũ Công Tuyền nói.

Ông Nguyễn Huy Hinh (Chánh Văn phòng Liên đoàn Bóng đá Hà Nội)

Cựu tuyển thủ quốc gia kỳ vọng con trai tỏa sáng ở giải bóng đá học sinh ảnh 5

Tỏa sáng một giải phong trào

Mười tám năm, giải phong trào

Với “giải chuyên nghiệp” ai nào kém ai

Cũng “giám sát”, cũng “trọng tài”

Cũng Ban Tổ chức, báo đài, phóng viên

Cũng tường thuật, bình luận viên

Sôi nổi, hào hứng lại thêm nhiệt tình

Khán giả, nhiều bậc phụ huynh

Thắp sáng ngọn lửa, hết mình động viên

Bạn bè, những cổ động viên

Hò reo, tiếng trống gọi tên trường mình

Thầy cô, gánh nặng chữ tình

Vui buồn chia sẻ, đội mình thắng - thua

Giải phong trào, dẫu nghiệp dư

Nhưng không cay cú, ăn thua lèm nhèm

Khán đài chật ních người xem

Fair-play văn hóa động viên kịp thời

Niềm vui xen lẫn tiếng cười

Mỗi trận thắng lại sáng ngời niềm tin

Giải bóng đá của học sinh

Nhà tổ chức, Báo An ninh tuyệt vời

Nhà tài trợ gieo niềm vui

Tỏa sáng ngọn lửa, sân chơi học đường.