Cựu trung vệ tài hoa Vũ Như Thành gây bất ngờ trong vai trò mới

ANTD.VN - Nhiều người bất ngờ và thú vị khi bắt gặp cựu trung vệ đội tuyển quốc gia Vũ Như Thành xuất hiện tại Giải bóng đá nhi đồng toàn quốc 2018 với tư cách Giám đốc trung tâm bóng đá kiêm HLV trưởng đội Star Football.

Vẫn với vóc dáng rắn rỏi như thời còn thi đấu chuyên nghiệp, chỉ khác bộ quần áo đội tuyển quốc gia được thay bằng đồng phục ban huấn luyện đội nhi đồng Star Football, Vũ Như Thành gây chú ý bởi cách chỉ đạo đầy năng lượng, nhiệt huyết khi dẫn đội nhà đá vòng loại Giải nhi đồng toàn quốc 2018.

"Đây là Minh Đức, mới tập cùng đội chưa lâu nhưng đã chơi rất tiến bộ, cậu này đá hậu vệ yên tâm lắm. Kia là Tuấn Anh, cậu ấy nhỏ người mà nhanh nhẹn lắm. Còn một cậu là Việt Bách có "kèo trái" hay lắm nhưng mới vừa gia nhập lò đào tạo bóng đá trẻ PVF và chưa đủ tuổi nên không dự giải này được, tiếc quá"... HLV Như Thành say mê nói về các học trò, về 17 cầu thủ do chính anh dìu dắt, đổ nhiều tâm huyết. 

HLV Như Thành truyền lửa cho học trò trong một trận đấu tại giải nhi đồng toàn quốc 2018

Trong con mắt học trò, HLV Như Thành rất nghiêm khắc nhưng cũng rất tình cảm, dành sự quan tâm tới tất cả mọi thành viên trong đội.

Cầu thủ Lương Minh Đức (10 tuổi, quận Gia Lâm, Hà Nội) cho biết: "Sau hơn một tháng theo học, cháu không chỉ được thầy Thành chỉ dạy chuyên môn, kỹ năng đá vị trí trung vệ yêu thích mà còn học được tính kỷ luật, đoàn kết, sẻ chia với các bạn và biết nghe lời cha mẹ".

Còn Như Thành chia sẻ chính học trò giúp anh hoàn thiện hơn. "Mình thì không phải người chỉn chu, nhưng giờ với cương vị người thầy, mỗi lời ăn, tiếng nói, cử chỉ phát ra đều phải rất cân nhắc, làm gương cho các cháu. Quả thật cuộc đời mình thay đổi hẳn kể từ khi chuyển sang "gõ đầu trẻ"", HLV 37 tuổi bộc bạch.

 Chỉ sau thời gian ngắn được HLV Như Thành dìu dắt, cầu thủ 10 tuổi Lương Minh Đức (trái) thi đấu chững chạc ở vị trí hậu vệ yêu thích

Rút từ kinh nghiệm của bản thân, Như Thành cho biết, mục tiêu của Star Football không chỉ là huấn luyện chuyên môn mà còn muốn xây dựng cho các cháu tính kỷ luật, thói quen tốt trong cuộc sống, một vài phẩm chất khác như sự đoàn kết, đồng đội, ý chí quyết tâm... 

Hai năm trước khi giã từ sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp, Như Thành đã ấp ủ dự định mở trung tâm bóng đá trẻ học đường với mục đích tạo sân chơi cho các em nhỏ có cùng sở thích đá bóng, phát hiện và huấn luyện cho các cầu thủ tài năng. "Quan trọng hơn là để được tiếp tục hít thở không khí bóng đá, vốn đã ăn sâu vào từng thớ thịt", trung vệ tài hoa một thời của ĐT Việt Nam chia sẻ.

Bỏ lại sau lưng sự nghiệp cầu thủ với đỉnh cao là ngôi vô địch AFF Cup 2008, Vũ Như Thành tiếp tục chinh phục những thử thách mới trên cương vị HLV, giám đốc Trung tâm bóng đá trẻ học đường Star Football

Ý tưởng mau chóng được anh biến thành hiện thực khi Trung tâm bóng đá trẻ học đường Star Football ra đời cuối năm 2017 và sau 7 tháng hoạt động, đến nay trung tâm đã có 10 điểm tổ chức dạy và học đá bóng, với khoảng 500 học viên được trực tiếp huấn luyện của nhà vô địch AFF Cup 2008.

Giám đốc Vũ Như Thành cho biết, anh không muốn trung tâm của mình chạy theo số lượng mà muốn làm tốt, bài bản từ chuyên môn tới quản lý, hướng tới sự phát triển bền vững. Theo anh, đó là cốt lõi giúp cho niềm đam mê của bản thân cũng như của các học trò có môi trường tốt để thăng hoa.

Vài nét về Vũ Như Thành:

Sinh năm 1981, quê Nam Định, vị trí sở trường trung vệ, từng thi đấu cho CLB: Thể Công, Becamex Bình Dương, The Vissai Ninh Binh, Vicem Hải Phòng, Hùng Vương An Giang, XM Fico Tây Ninh, Công an Nhân dân. Trong đó cùng CLB Bình Dương vô địch V-League 2007, 2008.

Khoác áo đội tuyển quốc gia Việt Nam từ năm 2003, đoạt chức vô địch AFF Cup 2008, Như Thành được đánh giá là một trong số trung vệ xuất sắc nhất bóng đá Việt Nam.