Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump bị truy tố

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 30-3, ông Donald Trump đã bị đại bồi thẩm đoàn Manhattan truy tố sau cuộc điều tra về khoản tiền trả cho sao khiêu dâm Stormy Daniels, trở thành cựu tổng thống Mỹ đầu tiên phải đối mặt với cáo buộc hình sự ngay cả khi ông đang tranh cử quay trở lại Nhà Trắng.
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump

Hiện chưa rõ các cáo buộc cụ thể. Truyền thông Mỹ đưa tin, bản cáo trạng vẫn đang được niêm phong và khả năng cao sẽ được công bố trong vài ngày tới. Ông Trump khi đó sẽ phải đến Manhattan để lấy dấu vân tay và thực hiện các thủ tục khác.

Các cáo buộc liên quan đến cuộc điều tra của công tố viên quận Manhattan Alvin Bragg về vai trò của ông Trump trong khoản thanh toán 130.000 USD cho bà Daniels, vài ngày trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2016, để bà này không tố cáo hành vi dan díu với ông hồi năm 2006, lúc ông đã lập gia đình.

Trong một tuyên bố, cựu Tổng thống Trump nói rằng ông “hoàn toàn vô tội”. Các luật sư của ông là Susan Necheles và Joseph Tacopina cho biết họ sẽ “đấu tranh quyết liệt” với tòa án, trong khi một luật sư khác, Alina Habba, dự đoán ông Trump sẽ được minh oan.

Hiện Nhà Trắng, Văn phòng của công tố viên quận Manhattan Alvin Bragg chưa đưa ra bình luận về vụ việc.

Cuộc điều tra ở Manhattan là một trong những thách thức pháp lý mà ông Trump phải đối mặt và các cáo buộc có thể ảnh hưởng đến nỗ lực trở lại làm tổng thống của ông. Theo cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos được công bố vào tuần trước, khoảng 44% đảng viên Cộng hòa nói rằng ông nên rút khỏi cuộc đua nếu bị truy tố.

Phản ứng về thông tin ông Trump bị truy tố, Clark Brewster, luật sư đại diện cho bà Stormy Daniels, nói: “Hãy để sự thật và công lý chiến thắng”.

Trong khi đó, Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy, cho rằng việc truy tố ông Trump gây ra “thiệt hại không thể khắc phục” với Mỹ.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ, một cựu tổng thống bị truy tố. Các cáo buộc, phát sinh từ cuộc điều tra do ông Bragg dẫn đầu, có thể định hình lại bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024.