Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton nhập viện

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton đã được đưa vào Trung tâm Y tế Irvine ở bang California để điều trị “tình trạng nhiễm trùng không liên quan đến Covid-19”, phát ngôn viên Angel Urena của ông Bill Clinton cho biết.
Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton

Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton

“Vào tối 12-10, cựu Tổng thống Bill Clinton đã được đưa tới Trung tâm Y tế Irvine thuộc Đại học California để điều trị tình trạng nhiễm trùng không liên quan đến Covid-19. Ông ấy đang hồi phục, trong trạng thái tinh thần tốt và rất biết ơn các y bác sĩ tại đây”, phát ngôn viên Angel Urena thông báo trên Twitter.

CNN dẫn lời các bác sĩ điều trị cho cựu Tổng thống cho hay, ông Bill Clinton đã được đưa vào phòng hồi sức tích cực, để đảm bảo sự riêng tư và không phải dùng máy thở.

Theo CNN, ông Bill Clinton có thể đã bị nhiễm trùng máu, không liên quan đến các vấn đề về tim trước đây hay Covid-19.

“Sau 2 ngày điều trị, lượng bạch cầu trong máu cựu Tổng thống đang giảm dần và ông đáp ứng tốt với thuốc kháng sinh. Chúng tôi hy vọng ông ấy sẽ sớm được xuất viện”, các bác sĩ cho hay.

Hiện vị cựu Tổng thống Mỹ đã nói chuyện với các thành viên trong gia đình và nhân viên, ông có thể đứng dậy đi lại.

Ông Bill Clinton, 75 tuổi, là Tổng thống thứ 42 của Mỹ từ năm 1993 đến năm 2001.