Cứu tinh

ANTĐ - Sau vụ tai nạn kinh hoàng, nạn nhân Lisa Somervillee (người Anh) đã được đưa tới bệnh viện trong tình trạng thủng phổi, gẫy xương sườn và gẫy mũi. Khi các bác sĩ cấp cứu cho bệnh nhân, họ phát hiện ra một chiếc xương sườn gẫy đã đâm xiên vào những miếng lót độn áo ngực.

“Các bác sĩ nói nhờ có những miếng lót này mà tôi còn sống, nếu không có chúng, xương sườn đã đâm thủng tim” - Lisa Somervillee kể lại.

Vì không được nở nang như chúng bạn, nên Lisa thường phải dùng áo lót độn ngực rất dày. “Tôi rất ghét chúng nhưng vẫn phải sử dụng, không ngờ chúng đã cứu mạng sống của tôi” - Lisa nói.